Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Li-le-ham-mơ năm 1994-1
   2007-07-31 14:14:59    cri

 

Để giảm nhẹ khối lượng công việc cho Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, các Liên đoàn thể thao thế giới đặc biệt là Ủy ban Ô-lim-pích các nước và khu vực trong quá trình tuyển chọn, tập luyện và tham gia thi đấu, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế tại phiên họp toàn thể lần thứ 93 năm1988 đã quyết định kể từ Thế vận hội mùa đông lần này Đại hội thể thao Ô-lim-pích mùa đông và mùa hè sẽ không tổ chức trong cùng một năm, mà cách nhau hai năm. Đây là một sự cải cách có ý nghĩa thời đại.

Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông Li-le-ham-mơ đã mở ra thời đại mới trong lịch sử Ô-lim-pích. Kể từ năm 1994 cứ hai năm sẽ chào đón một kỳ Thế vận hội. Do khoản thu từ truyền hình là nguồn thu nhập chính của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, bởi vậy, một trong những mục đích của việc áp dụng phương án này là nhằm tăng thêm số lần truyền hình và thu hút càng nhiều khán giả. Hơn nữa sự gia tăng về số kỳ Thế vận hội cũng sẽ giúp các hãng truyền hình xây dựng chương trình phát sóng càng thêm linh hoạt và hợp lý hơn, thu hút càng nhiều khán giả. Thế vận hội mùa đông lần này diễn ra hai năm sau so với Thế vận hội lần trước cũng là điều duy nhất trong lịch sử Thế vận hội.

Các thành phố xin đăng cai Thế vận hội mùa đông lần này ngoài Li-le-ham-mơ ra còn có Ô-xtơ-xan của Thụy Điển, An-cô-ra-giơ của Mỹ và Xô-phi-a của Bun-ga-ri.

Na-uy từng giành được thành tích rực rỡ trong lịch sử Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông, Li-le-ham-mơ một lần nữa đăng cai Ô-lim-pích mùa đông tiếp sau Ô-xlô năm 1952 đã nhận được sự tín nhiệm của các nước. Li-le-ham-mơ là một thị trấn nhỏ của Na-uy, dân số hơn 20 nghìn, thế nhưng mọi công tác trù bị diễn ra rất suôn sẻ dưới sự ủng hộ mạnh mẽ và quản lý trực tiếp của chính quyền thành phố.

Li-le-ham-mơ không giành được quyền đăng cai Thế vận hội năm 1992 nhưng lại giành được quyền đăng cai Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông năm 1994 có thể nói là khớp với sự mong đợi của mọi người, hơn nữa còn rất thích hợp về thời gian và địa điểm. Hãng truyền hình CBS giành được quyền phát sóng Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông lần này với số tiền 295 triệu USD. Hơn một triệu du khách đã tới Li-le-ham-mơ, đây là con số kỷ lục kể từ Thế vận hội mùa đông Can-ga-ri Ca-na-đa năm 1988 đến nay.

Li-le-ham-mơ đã xây dựng các sân bãi, nhà thi đấu và cơ sở hạ tầng mới, đồng thời trong khi thiết kế còn tính đến việc tận dụng của các cơ sở này sau Thế vận hội. Ví dụ như Cung thể thao Ha-côn có sức chứa 10500 khán giả, tại đây còn có thêm nhiều sân chơi và công trình phụ trợ như sân Bô-linh, trường bắn, trung tâm rèn luyện sức khoẻ cũng như các phòng họp, nhà hàng...