Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông An-bớt-vi-lơ năm 1992-3
   2007-07-24 15:17:12    cri

 

Nữ vận động viên trượt băng tốc độ Mỹ Ble giành huy chương vàng hai nội dung trượt băng tốc độ cự ly ngắn 500 mét và 1000 mét. Còn nữ vận động viên Cộng hoà Liên bang Đức Ni-man lại giành chức vô địch hai nội dung 3000 mét và 5000 mét. Còn vận động viên trẻ của Phần Lan Ni-mi-nen 16 tuổi giành hai huy chương vàng trong môn trượt tuyết lao cầu, trở thành vận động viên trẻ nhất giành huy chương vàng nội dung nam tại Thế vận hội mùa đông. Trong hai môn phối hợp mùa đông của nam, vận động viên Cộng hoà Liên bang Đức Kít-nơ giành một huy chương vàng và một huy chương bạc, là vận động viên đầu tiên giành huy chương trong cả ba nội dung của hai môn phối hợp mùa đông. Vận động viên Cộng hoà Áo Crôn-bơ-gơ giành hai huy chương vàng nội dung toàn năng và vượt chướng ngại vòng nhỏ trượt tuyết núi cao của nữ.

Các vận động viên châu Á cũng giành được thắng lợi rực rỡ nhất trong lịch sử. Các đoàn Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên cả thảy giành được 15 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Vận động viên Hàn Quốc giành được hai huy chương vàng nội dung trượt băng tốc độ cự ly ngắn của nam đồng thời còn phá kỷ lục thế giới.

Cả thảy có 20 nước và khu vực giành được huy chương tại Thế vận hội mùa đông lần này. Các đoàn Trung Quốc, Hàn Quốc, Luých-xăm-bua và Niu Di-lân là lần đầu tiên giành huy chương. An-bớt-vi-lơ là một thị trấn nhỏ với 18 nghìn dân, hơn nữa các sân thi đấu cách nhau khá xa, song Ban tổ chức có sự sắp xếp rất chu đáo đã đảm bảo cho các môn thi đấu diễn ra suôn sẻ, hơn nữa còn được Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Xa-ma-ran hết lời ca ngợi.

Trong 16 ngày thi đấu, Đoàn Cộng hoà Liên bang Đức sau khi thống nhất đã thể hiện thực lực lớn mạnh, giành được 26 huy chương, trong đó có 10 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Đoàn Cộng đồng các quốc gia độc lập giành được 23 huy chương, trong đó có 9 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Đoàn Na-uy xếp thứ 3 với 9 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Trung Quốc kể từ năm 1980 lần đầu tham gia Thế vận hội mùa đông đến nay trải qua 12 năm, cuối cùng đã có sự đột phá "con số 0" về huy chương tại Thế vận hội mùa đông lần này. Đoàn Trung Quốc tham gia Thế vận hội lần này gồm 34 vận động viên, tham gia thi đấu 34 nội dung như trượt tuyết, trượt băng, hai môn phối hợp mùa đông...cả thảy giành được 3 huy chương bạc, xếp thứ 4 hai nội dung, thu được bước tiến bộ đáng mừng. Trong đó nữ vận động viên Diệp Kiều Ba mặc dù bị chấn thương nhưng vẫn thi đấu ngoan cường, giành được hai huy chương bạc trong nội dung trượt băng tốc độ 500 mét và 1000 mét. Với tinh thần thi đấu ngoan cường, chị đã nhận được sự ca ngợi của đông đảo vận động viên và khán giả.