Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bắc Kinh nỗ lực miệt mài thực hiện khái niệm "Thế vận hội xanh"
   2007-07-18 13:56:51    cri
Để Thế vận hội Bắc Kinh được diễn ra trong môi trường lành mạnh, cũng nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm của thành phố nhân cơ hội lịch sử tổ chức Thế vận hội, kể từ khi xin đăng cai Thế vận hội năm 2008, Bắc Kinh đã đầu tư rất nhiều sức người và tiền của vào công tác bảo vệ môi trường. Tại buổi họp báo về vấn đề bảo vệ môi trường trong thời gian diễn ra Thế vận hội được tổ chức gần đây, Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường thành phố Bắc Kinh Sử Hãn Dân cho biết:

"Chúng tôi bắt đầu trị lý môi trường từ năm 1998, lúc đầu đầu tư không nhiều, trong những năm gần đây bình quân mỗi năm đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Vì hai năm nay chúng tôi đã bước vào giai đoạn công kiên và bắt đầu xây dựng những công trình lớn, vì vậy, vốn đầu tư đã tăng lên với mức lớn, năm ngoái đã lên tới 25 tỷ nhân dân tệ. Chúng tôi dự đoán, vốn đầu tư năm nay sẽ lớn hơn so với con số này."

Kể từ năm 1998 đến nay, Bắc Kinh tổng cộng đầu tư 120 tỷ nhân dân tệ vào việc bảo vệ môi trường. Số liệu hữu quan công bố cho thấy, chất lượng môi trường không khí của Bắc Kinh đã liên tục 8 năm được cải thiện. Chất lượng không khí trong khu vực thành phố có phần cải thiện, chất lượng nước ở đầu nguồn giữ ổn định, chất lượng nước ở thượng du các con sông trong thành phố đã cơ bản đạt tiêu chuẩn, chất lượng nước ở hạ du và trong khu vực thành phố cũng ̣được cải thiện.

Môi trường âm thanh và bức xạ của thành phố cơ bản ổn định. Dù đã đạt nhiều thành tích đáng mừng, nhưng trong thời gian chỉ còn hơn một năm sẽ diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, những cán bộ chủ quản công tác bảo vệ môi trường của thành phố Bắc Kinh vẫn cho rằng, bảo vệ môi trường cho Thế vận hội vẫn đang đứng trước thách thức lớn. Thách thức đầu tiên là số lượng xe hơi của Bắc Kinh tăng liên tục. Đến ngày 26-5 năm nay, số lượng ô tô ở Bắc Kinh đã lên tới 3 triệu chiếc . Con số khiến cho các nhà tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh vừa mừng vừa lo. Phó Thị trưởng thành phố Bắc Kinh Cát Lâm nói:

"Việc tăng thêm số lượng xe hơi, nhận xét về mặt tích cực là kinh tế phồn vinh, mức sống nhân dân được nâng cao. Những vấn đề mang lại, một mặt là ùn tắc giao thông, mặt khác là ô nhiễm môi trường, đặt biệt là ảnh hưởng tới chất lượng không khí. Nói chung, chúng tôi đang áp dụng biện pháp nâng cao tiêu chuẩn đối với khí thải xe hơi."

1 2