Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông An-bớt-vi-lơ năm 1992-2
   2007-07-17 16:38:25    cri
Sau khi Liên Xô tan rã, năm nước Nga, U-crai-na, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan và U-dơ-bê-ki-xtan thành lập đoàn tham gia với danh nghĩa Cộng đồng các quốc gia độc lập, cả thảy cử 141 vận động viên tham gia Thế vận hội mùa đông lần này. Tuy nhiên tại lễ khai mạc, đoàn vào sân là dưới cờ Ô-lim-pích chứ không phải quốc kỳ các nước. Đây là một giải pháp tình thế và cũng là một sự thử nghiệm mới trong lịch sử Ô-lim-pích.

Lửa thiêng Thế vận hội lần này vẫn theo thông lệ được lấy từ núi Ô-lim-pi-a sau đó không vận đến Pa-ri. Hoạt động chạy rước đuốc diễn ra tại 60 thành phố với hành trình 5 nghìn km do 5 nghìn thanh thiếu niên từ 15 đến 20 tuổi rước đuốc. Sau đó ngôi sao bóng đá Pháp Pla-ti-ni chuyển ngọn đuốc cho một em trai để thắp cháy bồn lửa thiêng tại sân vận động chính.

Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông lần này khai mạc vào 3 giờ chiều ngày 8-2. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Xa-ma-ran phát biểu lời chào mừng, Tổng thống Pháp Mít-tơ-răng tuyên bố khai mạc Thế vận hội.

1 2