Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sân, nhà thi đấu trong trường đại học
   2007-07-11 15:19:00    CRIonline

Nhà thi đấu Môn vật Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 nằm ở trong Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc ở phía Bắc Bắc Kinh với diện tích kiến trúc hơn 23 nghìn mét vuông và có 8000 chỗ ngồi, trong đó 6000 chỗ ngồi cố định và 2000 chỗ ngồi tạm thời.

Là kiến trúc tiêu chí chào mừng Trường Đại học Nông nghiệp thành lập 100 năm, nhiều chi tiết của Nhà thi đấu vật đều thể hiện tinh thần khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, hơn nữa còn tràn đầy tính nhân văn. Trước hết, hệ thống thông tin hiện đại của nhà thi đấu có thể kịp thời thông báo cho tất cả các tuyển thủ về kết quả cân của đối thủ; Về mặt tiết kiệm năng lượng, nhà thi đấu sử dụng giếng địa nhiệt và thiết kế chiếu sáng thiên nhiên, có thể tiết kiệm khoảng 30% lượng điện so với sân, nhà thi đấu bình thường. Ngoài ra , giáo viên và sinh viên khoa thuỷ lợi và công trình xây dựng của trường đã nghiên cứu về việc tận dụng nước mưa và đã thu gom nước mưa rơi trên nóc nhà thi đấu để sử dụng cho toilet và tưới cây.

Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc là trường đại học đào tạo nhân tài lĩnh vực nông nghiệp cao nhất của Trung Quốc. Trường đại học có lịch sử trăm năm thành lập vào năm 1905 này có hơn 20 nghìn giáo viên và sinh viên, tuy thực lực thể thao nổi tiếng cả nước, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa có một nhà thi đấu cỡ lớn. Sau khi Thế vận hội năm 2008 được xác định diễn ra tại Bắc Kinh, Trường đại học Nông nghiệp Trung Quốc là trường học đầu tiên xin xây dựng nhà thi đấu của Thế vận hội tại trường. Vì mong muốn xây dựng Nhà thi đấu vật thành một kiến trúc tiêu biểu để chào mừng Trường thành lập tròn 100 năm, đã đặc biệt chọn ngày 15-9 năm 2005 khởi công xây dựng, vì hôm đó là ngày thành lập trường. Nhà thi đấu này nằm ở khu sinh hoạt của trường và giữa hai nhà ký túc xá sinh viên cao 3 tầng. Hàng ngày, hàng nghìn sinh viên ra khỏi ký túc đi qua công trường, qua cửa sổ của ký túc, các em có thể chứng kiến nhà thi đấu mỗi ngày một thay đổi, cơ hội tiếp xúc thân mật với Thế vận hội như vậy không phải sinh viên của mỗi trường đại học đều có.

Ngoài Nhà thi đấu vật ra, nhà thi đấu Judo và Taekwondo của Thế vận hội Bắc Kinh cũng được xây dựng tại trường đại học, đó là Trường đại học Khoa học Công nghệ Bắc Kinh. Nhà thi đấu này có 8000 chỗ ngồi. Trường Đại học Khoa học Công nghệ Bắc Kinh là trường đại học có bối cảnh khoa học tự nhiên,cho nên phong cách trường cũng mang đậm tính khoa học nghiêm khắc và chính xác đã quyết định trực tiếp việc lựa chọn phương án thiết kế nhà thi đấu. Các nhà thiết kế không chọn hình dáng bên ngoài mới mẻ, mà yêu cầu chức năng của nhà thi đấu được thực hiện một cách chính xác. Hệ thống thu nạp anh sáng của nhà thi đấu áp dụng công nghệ mạch quang. Kỹ thuật mới mẻ này có thể khiến ánh nắng ngoài trời chiếu vào trong nhà, đảm bảo 10 tiếng đồng hồ chiếu sáng nhà thi đấu, mà không tiêu hao năng lượng. Ánh nắng thiên nhiên được chiếu vào trong nhà có thể khử ô nhiễm, bảo vệ sức khoẻ cho mọi người trong nhà thi đấu.