Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nữ vận động viên lần đầu tiên tham gia Thế vận hội
   2007-07-04 16:30:31    cri
Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ 2 diễn ra ở Pa-ri Pháp là một kỳ thế vận hội hỗn loạn nhất trong lịch sử Ô-lim-pích hiện đại, cũng là một Thế vận hội thất bại. Tuy nhiên tại Thế vận hội lần này cũng có một sự đột phá cực kỳ quan trọng, đó là lần đầu tiên xuất hiện phái đẹp tham gia Thế vận hội.

Theo truyền thống của Thế vận hội cổ đại và thiết tưởng của ông Cu-bai-tan, phụ nữ không được phép tham gia Thế vận hội hiện đại. Ông Cu-bai-tan từng có một số luận điểm rằng: Thế vận hội hiện đại là dành cho những anh tài phái mày râu. Bởi vậy trong hệ thống Ô-lim-pích do ông thiết kế tuyệt nhiên không bao gồm phụ nữ. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế khóa thứ nhất Uy-ca-rát kiên quyết phản đối phái đẹp xuất hiện trên trường thi đấu Ô-lim-pích, ông nỗ lực duy trì truyền thống cấm phụ nữ tham gia thi đấu tại Thế vận hội Ô-lim-pích trước đây. Trong xã hội lúc đó, sự nhận thức đối với phụ nữ là rất nông cạn, tập tục xã hội lúc bấy giờ cho rằng phụ nữ không được nhảy cao quá đầu gối của mình, nhảy xa cũng không được xa quá một phần ba chiều cao của mình, nếu một phụ nữ có chiều cao là 1,6 mét thì họ không được nhảy xa quá 50 cm. Một cách nói lúc bấy giờ là nếu người phụ nữ nào đó nhảy xa hơn khoảng cách qui định này thì sẽ không sinh được con cái khoẻ mạnh, trong khi đó việc sinh con khoẻ mạnh là một giá trị quan trọng nhất của phụ nữ thời bấy giờ.

Thế nhưng tại Thế vận hội Ô-lim-pích Pa-ri năm 1900 đã có hơn 10 phụ nữ dũng cảm thách thức với những tập tục cổ hủ này. Trước tiên có 4 phụ nữ Pháp ghi tên yêu cầu Ban tổ chức cho họ tham gia thi đấu. Thế vận hội lần này là do Hội chợ thế giới Pa-ri phụ trách tổ chức, Ban tổ chức Hội chợ không hề biết gì về Thế vận hội, họ càng không quan tâm phụ nữ tham gia hay không, bởi vì Thế vận hội đối với họ chỉ là một "quảng cáo sống" cho Hội chợ mà thôi. Bởi vì đây là một sự quảng cáo nên không phân biệt giới tính, miễn là có người quan tâm và tham gia là được. Trong tình hình này đã có 11 phụ nữ tham gia Thế vận hội Pa-ri năm 1900. Ông Cu-bai-tan rất bất bình với Ban tổ chức về việc cho phép phụ nữ tham gia Thế vận hội.

Những phụ nữ có mặt tại Thế vận hội lần này đã tham gia thi đấu môn quần vợt và Gôn, do không có sân dành riêng cho phụ nữ nên họ tham gia thi đấu cùng với các vận động viên nam. Tuy phụ nữ có mặt tại Thế vận hội lần này là do Ban tổ chức thiếu cân nhắc nhưng nó lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây cũng là lần đầu tiên phụ nữ có mặt trên vũ đài thể thao thế giới, phá vỡ sự hạn chế trong hơn hai nghìn năm được xác định từ thời cổ Hy Lạp, phá vỡ thông lệ không có môn thi đấu dành cho phụ nữ cũng không cho phép phụ nữ đến xem thi đấu trong lịch sử Ô-lim-pích, đặt nền tảng cho đông đảo phụ nữ tham gia Thế vận hội và các hoạt động thể thao thế giới sau này. Mặt dù ông Cu-bai-tan và Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế lúc đó kiên quyết phản đối phụ nữa tham gia Thế vận hội, song kể từ Thế vận hội lần thứ hai mỗi kỳ thế vận hội đều có phái đẹp tham gia, mặc dù hồi đầu số người tham gia không nhiều nhưng ông Cu-bai-tan vẫn không sao ngăn cản nổi trào lưu phụ nữ tham gia thi đấu quốc tế. Sự có mặt của phái đẹp là một thu hoạch lớn ngoài tưởng tượng của Thế vận hội Ô-lim-pích Pa-ri đầy hỗn loạn.