Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Can-ga-ri năm 1988-1
   2007-06-19 10:25:46    cri

Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông lần thứ 15 đã diễn ra tại Can-ga-ri Ca-na-đa từ ngày 13 đến ngày 28 tháng 2 năm 1988. Ngoài Can-ga-ri ra, các thành phố xin đăng cai Thế vận hội lần này còn có Pha-lun của Thụy Điển, Cô-ti-na Am-pê-dô của I-ta-li-a. Thành phố Can-ta-ri Ca-na-đa từng hai lần xin đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 1964 và 1968, tuy nhiên mãi tới năm 1988 mới xin đăng cai thành công.

Can-ga-ri đã xây dựng nhiều sân vận động và nhà thi đấu trong 6 năm trù bị Thế vận hội. Nổi bật nhất là xây dựng cung Ô-lim-pích hình bầu dục, đây là sân trượt băng tốc độ khép kín với đường trượt 400 mét đầu tiên trên thế giới. Trượt băng tốc độ lần đầu tiên chuyển từ sân ngoài trời vào thi đấu trong sân có mái che, đây cũng là một tiêu chí phát triển của Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông. Bao năm qua Thế vận hội mùa đông luôn phải đau đầu vì lượng tuyết trên sân thi đấu, đôi khi còn phải ngừng thi đấu vì tuyết phủ quá ít hoặc không có tuyết. Thế vận hội mùa đông lần này được thi đấu trong sân có mái che và lần đầu tiên sử dụng máy làm tuyết nhân tao được kiểm soát bằng máy vi tính, giải quyết được vấn đề nan giải thiếu băng tuyết trong bao năm qua.

Cơ sở thi đấu của Thế vận hội mùa đông lần này được coi là hàng đầu thế giới. Mỗi môn thi đấu đều diễn ra trong điều kiện tốt nhất, công tác tổ chức cũng rất xuất sắc. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Xa-ma-ran đã đặc cách trao tặng Huy chương vàng cho Ban tổ chức Thế vận hội lần này. Có 57 nước và khu vực cử đoàn tham gia Thế vận hội mùa đông lần này. Tổng số vận động viên tham gia là 1423, trong đó có 313 vận động viên nữ, 1110 vận động viên nam. Các đoàn có số vận động viên đông nhất là: Mỹ với 118 vận động viên; Ca-na-đa 113; Liên Xô 103. Các nước và khu vực lần đầu tiên tham gia Thế vận hội mùa đông gồm: Phi-gi, Ha-mai-ca, Gu-am và Gua-tê-ma-la.

Thế vận hội mùa đông lần này gồm 10 môn thi đấu chính thức: Trượt tuyết núi cao, trượt tuyết việt dã, hai môn phối hợp mùa đông hiện đại, trượt tuyết lao cầu, khúc côn cầu trên băng, trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ, xe trượt tuyết...Trong đó có tăng thêm một số nội dung như trượt tuyết vượt chướng ngại vòng lớn phối hợp nam nữ, giải đồng đội trượt tuyết lao cầu 90 mét của nam, giải đồng đội thể loại Bắc Âu của nam, trượt băng tốc độ 5000 mét của nữ...tổng cộng đua tranh 46 bộ huy chương vàng. Các môn biểu diễn gồm: lăn ki, trượt tuyết tự do và trượt băng tốc độ cự ly ngắn.