Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sân, nhà thi đấu Thế vận hội trong trường đại học Bắc Kinh
   2007-06-13 18:28:43    CRIonline

Khi diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, 6 sân, nhà thi đấu của một số trường đại học được sử dụng cho thi đấu Thế vận hội. Trong đó có 4 sân, nhà cần phải được xây mới, họ lần lượt là Nhà thi đấu Trường đại học Bắc Kinh, Nhà vận động Trường đại học Công nghiệp Bắc Kinh, Nhà thi đấu Trường đại học Nông nghiệp Trung Quốc và Nhà thi đấu Trường đại học Khoa học Công nghệ Bắc Kinh. Những trường đại học có vài chục năm thậm chí hàng trăm năm lịch sử này sẽ đón chào Thế vận hội như thế nào? Thế vận hội sẽ hội nhập và mang lại những gì cho những trường đại học này?

Năm 2008, môn thi đấu bóng bàn khiến người Trung Quốc tự hào nhất sẽ diễn ra tại Trường đại học Bắc Kinh. Nhà thi đấu bóng bàn Ô-lim-pích Trường đại học Bắc kinh được khởi công xây dựng vào ngày 19-7 năm 2005, có 6000 chỗ ngồi cố định và 2000 chỗ tạm thời.

Đi xung quanh công trường xây dựng, các bạn sẽ thấy một điều rất lạ là nhà thi đấu hình vuông này khuyết một góc ở phía Đông Nam để nhường chỗ cho 7 cây cổ thụ và một khu vườn mang phong cách kiến trúc nhà Thanh. Tại sao như vậy?

Thực ra trong quy hoạch bước đầu, các nhà thiết kế dự định di chuyển khu vườn này sang một nơi khác càng thông thoáng hơn. Nhưng một sinh viên của trường tra tư liệu lịch sử đột nhiên phát hiện hoá ra khu vườn này là một phần còn lại của một khuôn viên có quy mô lớn thời đại nhà Thanh 200 năm trước. 7 cây cổ thụ ngoài vườn là di vật lúc bấy giờ, trong đó cây lâu năm nhất là một cây thông vỏ trắng hơn 200 tuổi. Giáo viên và sinh viên báo cáo Cục Cổ vật thành phố Bắc Kinh sự phát hiện này, thúc giục ban ngành hữu quan đưa ra quyết định bảo tồn cổ vật tại khu vực này. Thế là các nhà thiết kế phải thiết kế lại nhà thi đấu, đưa ra phương án bảo tồn 7 cây cổ thụ.

Mặc dù làm như vậy sẽ tăng không ít ngân sách. Nhưng sau năm 2008, mọi người sẽ nhìn thấy trong trường đại học cổ xưa nhất, một nhà thi đấu Thế vận hội mới mẻ hiện đại phối hợp hài hoà với di tích cổ 200 năm trước.

Ra khỏi Trường đại học Bắc Kinh, đi theo đường vành đai 4 phía đông, các bạn chắc chắn sẽ bị thu hút bởi chú ý đến một công trình kiến trúc hình quả cầu lông. Đây là Nhà thi đấu Trường đại học Công nghiệp Bắc Kinh, nhà thi đấu quy mô nhất nằm ở phía đông nam Bắc Kinh. Năm 2008,tại nhà thi đấu này sẽ diễn ra hai môn thi đấu đó là cầu lông và thể dục nghệ thuật Thế vận hội. Nhà thi đấu Trường đại học Công nghiệp Bắc Kinh khởi công xây dựng vào ngày 30-6 năm 2005, có 7500 chỗ ngồi.

Xây dựng Nhà thi đấu Thế vận hội Trường đại học Công nghiệp Bắc Kinh thật sự đã mang lại một cơ hội trổ tài cho Trường đại học có bối cảnh khoa học công nghệ hùng hậu này. Trước hết, nhà thiết kế không cần chọn người ngoài, trực tiếp do người đứng đầu khoa học nghiên cứu kết cấu thép đảm nhiệm, nghiên cứu sinh theo hương nghiên cứu thiết kế ưu hoá kết cấu thép đã có đất dụng võ, những sinh viên đang theo học không những cùng các thầy cô giáo hoàn thành mô hình với tỷ lệ 1:10 trước thi công, mà còn tham gia thiết kế ưu hoá hệ thống kết cấu gang thép của nhà thi đấu. Có thể tham gia thiết kế kiến trúc mũi nhọn với tư cách sinh viên, có lẽ sẽ khiến nhiều người cùng lứa tuổi phải hâm mộ.

Sau Thế vận hội, nhà thi đấu này không những sẽ trở thành trung tâm luyện tập của giáo viên và sinh viên, mà còn mở cửa cho cư dân quận này. Là di sản văn hoá quý báu, nhà thi đấu này sẽ để lại ở trường, ở quận thành này. Thế vận hội đi vào trường học, xem ra không những kết hợp hài hoà với di tích cổ, mà còn thổi vào khu vườn tràn đầy hương thơm sách vở luồng không khí khoa học công nghệ tiên tiến và cái mốt hiện đại.