Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Xa-rai-ê-vô năm 1984-5
   2007-06-12 16:47:16    CRIonline
Các vận động viên Mỹ liên tiếp giành được thắng lợi trong các nội dung trượt tuyết tốc độ, vượt chướng ngại vòng nhỏ của nam và vượt chướng ngại vòng lớn của nữ, cả thảy giành được ba huy chương vàng, đây là thành tích tốt nhất của Đoàn Mỹ trong các cuộc thi trượt tuyết từ trước đến nay. Người Mỹ còn tự hào nói rằng họ đã có một cuộc trình diễn xuất sắc trước khán giả châu Âu.

Thế vận hội mùa đông lần này có đặc điểm là không ngừng xuất hiện những gương mặt mới xuất sắc. Ngoài khúc côn cầu trên băng ra, toàn bộ các vận động viên giành được huy chương vàng có độ tuổi bình quân mới chỉ 23 tuổi. Đội khúc côn cầu trên băng Ca-na-đa thắng đội Mỹ vô địch Thế vận hội mùa đông lần trước với tỷ số 4:2, giành huy chương vàng.

Đoàn Cộng hoà Dân chủ Đức tại Thế vận hội lần này cả thảy giành được 9 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, lần đầu tiên xếp thứ nhất trong bảng tổng sắp huy chương, vượt qua Đoàn Liên Xô đứng đầu trong mấy kỳ Thế vận hội trước. Đoàn Liên Xô giành được 6 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Đây là lần thứ 2 Đoàn Liên Xô xếp thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương kể từ năm 1956 tham gia Thế vận hội mùa đông đến nay. Đoàn Mỹ xếp thứ 3 với 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Đoàn Phần Lan và Đoàn Thụy Điển mỗi đoàn giành được 4 huy chương vàng.

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông lần này, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế đã họp phiên toàn thể lần thứ 87 tại Xa-rai-ê-vô, quyết định kể từ Thế vận hội mùa đông lần tới sẽ kéo dài thời gian thi đấu từ 12 ngày lên tới 16 ngày. Hội nghị lần này còn quyết định đưa các môn Lăn ki, trượt tuyết nhào lộn và trượt băng cự ly ngắn làm môn biểu diễn tại Thế vận hội mùa đông tiếp theo.

Ủy ban Ô-lim-pích Trung Quốc lần thứ 2 cử Đoàn tham gia Thế vận hội mùa đông lần này tiếp sau Thế vận hội mùa đông năm 1980. Đoàn Trung Quốc gồm 37 vận động viên, tham gia 26 nội dung đơn của các môn trượt băng, trượt tuyết và hai môn phối hợp mùa đông hiện đại. Ủy ban Ô-lim-pích Đài Bắc Trung Quốc cũng cử 14 vận động viên tham gia các môn xe trượt tuyết có lái, xe trượt tuyết thể thao và hai môn phối hợp mùa đông hiện đại. Đây cũng là lần đầu tiên vận động viên hai bờ eo biển Đài Loan Trung Quốc cùng tham gia Thế vận hội mùa đông.

Thế vận hội mùa đông lần này bế mạc vào hồi 8 giờ tối ngày 19-2. Tại lễ bế mạc, nước chủ nhà đã biểu diễn một chương trình hoành tráng và độc đáo: có 4 vận động viên đóng vai "Vi-dơ-cô"-linh vật của Thế vận hội lần này và hai vận động viên đóng vai "Chú gấu con"-linh vật của Thế vận hội lần tới, họ ôm hôn nhau thắm thiết, tượng trưng cho tình hữu nghị và đoàn kết, đánh dấu Thế vận hội mùa đông Xa-rai-ê-vô kết thúc thắng lợi. Thế vận hội mùa đông năm 1988 diễn ra tại Can-ga-ry Ca-na-đa.