Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bắc Kinh sắp tổ chức Thế vận hội thu hút ánh mắt của các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới
   2007-05-30 15:17:18    CRIonline
Đối với Bắc Kinh mà nói, Thế vận hội năm 2008 không những là một ngày hội thể thao long trọng, mà còn là một mặt bằng tốt đẹp thể hiện với thế giới diện mạo độc đáo của mình. Là một thành phố nổi tiếng về văn hoá có lịch sử lâu đời, Bắc Kinh ngày nay đã phát triển trở thành một thành phố kết hợp hài hoà giữa nền văn hóa cổ kính với văn hoá hiện đại. Ở đây vừa có khu trung tâm thương mại như Tây Đơn, Vương Phủ Tỉnh, Trung tâm Thương mại Quốc tế với những toà lầu cao san sát, vừa có khu vực đậm đà mầu sắc văn hoá truyền thống như Hậu Hải, Cổ Lâu, Tiền Môn v v...Để càng nhiều bạn nước ngoài tìm hiểu thêm về Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung, Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh gần đây đã đăng cai tổ chức một hoạt động nhiếp ảnh với chủ đề "Thành phố Ô-lim-pích", mời 10 nhà nhiếp ảnh nổi tiếng nhất thế giới đến chụp ảnh ở Bắc Kinh, qua ống kính ghi lại diện mạo văn hoá thành phố Bắc Kinh trong con mắt họ, sau đó tổ chức cuộc triển lãm những tác phẩm này. Phó Ban Tuyên truyền báo chí Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh Vương Tuệ nói, trong những năm qua, Ủy ban Tổ chức Thế vận hội đã tổ chức những triển lãm ảnh về Thế vận hội Bắc Kinh ở Hải ngoại, sức cuốn hút độc đáo của Bắc Kinh luôn thu hút mạnh mẽ các bạn nước ngoài. Bà nói, những năm qua, chúng tôi nói chung mỗi năm đều tổ chức triển lãm tranh ảnh về Bắc Kinh và Thế vận hội Bắc Kinh tại một số thành phố chủ yếu ở Hải ngoại. Tháng 10 năm 2005 chúng tôi tổ chức triển lãm tranh ảnh về "Bắc Kinh mới, Thế vận hội mới"tại Trung tâm nghệ thuật Kennedy Mỹ. Cuộc triển lãm này thu hút nhiều khán giả. Có khán giả nói, họ đã nhìn thấy lịch sử của Trung Quốc qua các bức ảnh.

Bà Vương Huệ đồng thời cho rằng, Bắc Kinh là một thành phố tràn đầy sức sống, người dân thành phố đều hết sức nhiệt tình mến khách, các nhà nhiếp ảnh đến chụp ảnh ở Bắc Kinh chắc chắn sẽ có những thu hoạch lớn. Ông Harry Mattison là một trong 10 nhà nhiếp ảnh tham gia hoạt động lần này. Là nhà nhiếp ảnh sinh ra tại Niu-oóc Mỹ, Bắc Kinh trong con mắt ông có sức cuốn hút độc đáo. Chuyến đi Bắc Kinh, đích thân thể nghiệm đời sống và văn hoá của Bắc Kinh đã khiến ông hết sức xúc động. Ông nói,

"Tôi sinh ra ở đảo Manhattan Mỹ, tức Niu-oóc, xem ra không lớn bằng Bắc Kinh. Ở một thành phố có phương thức sinh hoạt phong phú đa dạng, sức quyến rũ độc đáo này khiến chúng tôi rất cảm động. Những ngày qua, tôi đi xe đạp dạo chơi các nơi, bắt chuyện với nhiều người không quen biết, họ mời tôi đến nhà chơi, còn giải thích lịch sử lâu đời của thành phố cổ kính này, tôi hết sức cảm động. Từ các ngõ nhỏ không tên đến "cánh rừng gang thép", tôi đã tận mắt nhìn thấy sự thay đổi của thành phố này, thành phố này tràn đầy hình ảnh tuyệt vời."

Ông Herry Mattison cho rằng, nghệ thuật nhiếp ảnh có thể ghi nhận một cách chân thực hiện trạng và thay đổi của thành phố. Trong hoạt động lần này, ông sẽ "chớp" mỗi khoảnh khắc của Bắc Kinh bằng góc nhìn độc đáo, chia sẻ những tác phẩm của ông với bạn bè năm châu. Ông nói:

"Nghệ thuật nhiếp ảnh ra đời ở Pháp, Pa-ri lúc bấy giờ đang thay đổi trở thành một thành phố hiện đại. Không khí tao nhã của Pa-ri, mọi chi tiết và huy hoàng của thành phố này đều được ông Eugen Arget, nhà nhiếp ảnh Pháp vĩ đại ghi lại qua những bức ảnh của ông, và cũng là tác phẩm bất hủ trong lịch sử nhiếp ảnh. Những bức ảnh này đã ghi lại một cách chân thực về một thành phố, là giáo viên không ra tiếng của chúng ta. Hiện nay, là nhà nhiếp ảnh, thế giới trong con mắt tôi vẫn tuyệt vời như xưa, tôi sẵn sàng chia sẻ những điều tai nghe mắt thấy của Bắc Kinh với thế giới. Cánh cửa đi tới tương lai của Bắc Kinh đã mở ra trước mắt chúng ta."