Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Xa-rai-ê-vô năm 1984-3
   2007-05-29 14:24:27    CRIonline
Trong nội dung 10 nghìn mét diễn ra sau 6 ngày, Man-lốp đã chiến thắng Gu-xta-xơn, giành huy chương vàng. Vận động viên Ca-na-đa Bâu-xơ và vận động viên Liên Xô Khơ-lép-ni-cốp là nhân vật nặng ký đua tranh huy chương vàng nội dung 1000 mét và 1500 mét. Bâu-xơ 25 tuổi là lần thứ 3 tham gia Thế vận hội kể từ năm 1976. Trong hai kỳ Thế vận hội lần trước anh chỉ giành được một huy chương bạc ở nội dung 1000 mét. Tại Thế vận hội lần này anh phát huy xuất sắc, chiến thắng Khơ-lép-ni-cốp lập kỷ lục thế giới, giành được hai huy chương vàng.

Đoàn Cộng hoà Dân chủ Đức giành được thành tích hơn bao giờ hết trong nội dung trượt băng tốc độ của nữ tại Thế vận hội lần này, giành toàn bộ huy chương vàng của 4 nội dung. Trong đó nổi bật nhất là En-kê 23 tuổi, vô địch nội dung 500 mét tại Thế vận hội lần trước. Chị hai lần giành chức vô địch nội dung 1000 mét và 1500 mét, là người duy nhất phá một kỷ lục thế giới trong nội dung trượt băng tốc độ 1500 mét với thành tích 2 phút 03 giây 42. En-kê còn giành được hai huy chương bạc tại hai nội dung khác. Đồng đội của chị Rô-ten-bơ-gơ và Xchơn giành huy chương vàng nội dung 500 mét và 3000 mét.

Môn trượt băng nghệ thuật và múa trên băng tại Thế vận hội lần này là một cuộc biểu diễn xuất sắc, cũng là một sự thưởng thức nghệ thuật tuyệt vời cho những người hâm mộ môn thể thao trên băng. Vận động viên Mỹ Ha-min-tơn 25 tuổi, vô địch đơn nam làm khán giả phải ngây ngất trước sự thể hiện của anh. Ha-min-tơn cao 1,59 mét, thể hình không lý tưởng nhưng với sự cần cù chịu khó đã đưa anh tới đỉnh cao thành công. Năm 1980 anh xếp thứ 5 tại Thế vận hội mùa đông và Giải vô địch thế giới, bắt đầu có mặt trong hàng ngũ vận động viên ưu tú thế giới. Sau đó anh liên tiếp giành chức vô địch tại Giải vô địch thế giới trong các năm 1981, 1982 và 1983, lần này tại Xa-rai-ê-vô anh lại đứng trên bục huy chương vàng.

Nữ vận động viên Cộng hoà Dân chủ Đức Ca-ta-ri-na giành huy chương vàng nội dung đơn nữ. Ca-ta-ri-na là một ngôi sao chói lọi mới nổi lên. Tại Giải vô địch châu Âu và Giải vô địch Thế giới năm 1985, chị liên tiếp giành thắng lợi, là một ngôi sao chói lọi trên sân băng.