Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công viên nước Ô-lim-pích
   2007-05-23 14:10:09    cri

 

Công viên nước Ô-lim-pích là nơi tổ chức các môn thi đấu đua thuyền, xuồng Ca-i-ắc, bơi ngoài trời của Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 cũng như môn đua thuyền của Thế vận hội người khuyết tật , hiện đang được khẩn trương xây dựng. Thế vận hội năm 2008 sẽ có 32 bộ huy chương vàng được sản sinh tại đây, chiếm 1/10 tổng số bộ huy chương vàng của Thế vận hội lần này. Vì vậy, tại Thế vận hội Bắc Kinh, Công viên nước Ô-lim-pích sẽ trở thành "khu vực sản sinh huy chương vàng" lớn thứ ba sau Trung tâm Thể thao Quốc gia và Trung tâm Bơi Quốc gia. Công viên nước Ô-lim-pích nằm ở quận Thuận Nghĩa ở miền Bắc thành phố Bắc Kinh, đi xe từ trung tâm thành phố đến công viên mất 30 phút.

Công viên nước Ô-lim-pích là nơi tổ chức các môn nước kết hợp giữa Động và Tĩnh đầu tiên trên lịch sử Thế vận hội, được chia làm hai phần khu nước Động và khu nước Tĩnh, khu nước Động nằm ở góc Tây Nam khu vực được quy hoạch, dùng để tổ chức thi đấu nội dung đua xuồng ca-i-ắc vượt ghềnh, khu nước Tĩnh nằm ở phía Đông khu vực quy hoạch, dùng để tổ chức các môn thi đấu đua thuyền, xuồng Ca-i-ắc nước Tĩnh cũng như môn bơi ngoài trời, và sẽ dùng để tổ chức thi đấu trong nước và quốc tế và huấn luyện cũng như thể thao quần chúng và hoạt động giải trí sau Thế vận hội.

Diện tích kiến trúc vĩnh cửu của Công viên nước Ô-lim-pích khoảng 18 nghìn mét vuông, diện tích kiến trúc tạm thời khoảng 14 nghìn mét vuông. Diện tích nước hơn 550 nghìn mét vuông, sau khi hoàn thành việc chứa nước, chiều sâu nước sẽ đạt 3,5 mét, khối lượng nước đạt 1,7 triệu mét khối.

1 2