Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Xa-rai-ê-vô năm 1984-2
   2007-05-22 16:11:35    cri

 

Thế vận hội mùa đông lần này đưa thêm nội dung trượt tuyết việt dã 20 km của nữ vào thi đấu, nâng tổng số nội dung thi đấu từ 38 nội dung lên thành 39 nội dung. Các sân bãi thi đấu tương đối phân tán, môn trượt tuyết việt dã và hai môn phối hợp mùa đông, trượt tuyết lao cầu thi đấu tại Ê-gê-man, môn trượt tuyết núi cao của nam thi đấu tại Bê-li-a-xni-ca, còn của nữ lại thi đấu tại Gi-a-ha-ri-na; môn xe trượt tuyết thi đấu tại Trê-bê-vích ở gần nội thành nhất; còn các môn trượt băng, khúc côn cầu trên băng...thi đấu tại Trung tâm thể thao Dê-tra. Các cơ sở thi đấu đều rất hiện đại, ví dụ sân trượt tuyết Ê-gê-man thuộc diện đứng hàng đầu thế giới.

Ngày 9-2 các môn thi đấu bắt đầu được triển khai. Tuy nhiên do thời tiết xấu, có bão tuyết nên một số môn phải trì hoãn thi đấu. Môn trượt băng tốc độ vốn dự định thi đấu vào sáng ngày 10 buộc phải trì hoãn đến buổi chiều. Thành tích của môn trượt băng tốc độ nam tại Thế vận hội lần này rất bình thường, không có ai phá kỷ lục Ô-lim-pích mùa đông, điều này chắc chắn có liên quan với bão tuyết.

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông lần này diễn ra vào 2 giờ 30 phút chiều ngày 8-2. Tuy có gió và mưa tuyết nhưng trên sân vận động Cô-xôi-ô với sức chứa 55 nghìn người vẫn không có chỗ trống. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Xa-ma-ran dự lễ khai mạc. Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên bang Nam Tư Xpin-giắc tuyên bố khai mạc.

1 2