Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự đình chiến thiêng liêng của thế vận hội cổ đại
   2007-05-16 09:13:50    cri

Nếu chúng ta dùng con mắt lịch sử, hiện thực phân tích nguồn gốc của thế vận hội cổ đại, thì có thể phát hiện, xúc tiến sản sinh thế vận hội cổ đại có nguyên nhân ba mặt sau:

Trước hết, cuộc chiến tranh giữa các nước thành Hy Lạp cổ rất nhiều. Để giành thắng lợi, mọi người đều dùng rèn luyện thể thao để bồi dưỡng võ sĩ thân thể khoẻ mạnh, môn thể thao đã phát triển trong tình hình như vậy, đồng thời cuộc thi thể thao có tổ chức, đã đặt cơ sở cho việc sản sinh thế vận hội; thứ hai, Hy Lạp theo đạo nhiều Thần, mỗi lần hoạt động cúng tế quan trọng đều phải tổ chức mít tinh tôn giáo, tại mít tinh tôn giáo phải hát, múa, thi đấu thể thao để bày tỏ sự thành kính đối với Thần. Người Hy Lạp cổ cho rằng Thần Zeus là Thần của muôn Thần, bởi vậy sự cúng tế Thần Zeus cũng đặc biệt long trọng, điều này đã xúc tiến việc sản sinh thế vận hội cổ đại; nguyên nhân sau cùng là, Hy Lạp cổ đại có hơn 200 nước thành, cuộc chiến tranh giữa các nước thành rất dồn dập, người dân Hy Lạp cổ đứng trước chiến tranh liên miên rất mong có một thời kỳ hoà bình tạm thời ngắn hạn, bởi vậy mọi người mong trong thời gian tổ chức thế vận hội cổ đại có thể đình chiến với danh nghĩa của Thần, để đạt tới mục đích giảm bớt chiến tranh, thoát khỏi tai nạn. Điều này đã sản sinh "Sự đình chiến thiêng liêng" trong thời gian tổ chức thế vận hội cổ đại.

Trước khi tổ chức thế vận hội cổ đại, Trọng tài thường cưỡi ngựa, tay giơ ngọn đuốc được thắp từ trước miếu Thần Olympia ra lệnh đình chiến thiêng liêng với các nước thành Hy Lạp, các cuộc loại chiến tranh diễn ra lúc đó đều phải chấm dứt, tất cả đường sá bị phong toả bởi chiến tranh đều phải mở cửa. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh đình chiến thiêng liêng, người dân Hy Lạp tiến về Olympia, tham gia thi đấu diễn ra tại đó.

Trong lịch sử thế vận hội cổ đại cũng từng xuất hiện mấy vụ phá hoại cuộc đình chiến thiêng liêng, kẻ phá hoại đều bị phạt tiền nặng hoặc bị các trừng phạt khác. Ví dụ, trước thế vận hội cổ đại lần thứ 90 năm 420 trước công nguyên, người Sparta mượn cớ không biết đã tuyên bố lệnh đình chiến thiêng liêng, cho quân đội tấn công nước thành khác, kết quả người Sparta bị các nước thành khác cực lực lên án, không những đã bị tước đoạt tư cách tham gia thế vận hội, mà còn bị phạt khoản tiền lớn. Nhưng những vụ phá hoạt sự đình chiến thiêng liêng này xét cho cùng là rất ít, sự đình chiến thiêng liêng khiến thế vận hội trở thành ngày hội trọng thể hữu nghị độc lập bên ngoài chiến tranh.

Thế vận hội cổ đại đã sản sinh trong bối cảnh chiến tranh và bối cảnh cúng tế tôn giáo, nhưng nó lại bày tỏ được nguyện vọng đối với hoà bình của mọi người. Chính quan hệ mâu thuẫn lẫn nhau, chế ước lẫn nhau này khiến thế vận hội sản sinh và kéo dài, được phát triển. Điều mà Thế vận hội hiện đại phải tiếp tục phát huy là mục đích hiểu biết lẫn nhau và giữ gìn hoà bình mà mọi người theo đuổi.

Trong lịch sử kéo dài hơn một nghìn năm, thế vận hội cổ đại như sự vận động của Thiên thể, cứ 4 năm tổ chức một lần vào mùa hạ, điều này có vai trò rất lớn của hiệp ước đình chiến thiêng liêng. Về điểm này chúng ta có thể so sánh với thế vận hội hiện đại, thế vận hội hiện đại cũng dương cao ngọn cờ hoà bình hữu nghị, nhưng trong lịch sử hơn 100 năm ngắn ngủi của thế vận hội hiện đại, thế vận hội từng ba lần ngừng tổ chức vì đại chiến thế giới lần thứ nhất và thứ hai. Thời cổ đình chiến vì thế vận hội, còn thời nay đã ngừng thế vận hội vì chiến tranh ./.