Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội cổ đại với truyền thuyết thần thoại
   2007-05-09 14:59:25    cri
Thế vận hội hiện đại khi tổ chức được coi là ngày lễ của thế giới, vận động viên các nước đều quan tâm biểu hiện của vận động viên nước mình tại thế vận hội, đồng thời hoan hô vì họ giành được thành tích xuất sắc, nhưng tổ chức thế vận hội cổ đại là hoạt động tổ chức để cúng tế Thần Zeus, Thần của muôn Thần trong thần thoại Hy Lạp cổ.

Nguồn gốc của thế vận hội cổ đại có nhiều truyền thuyết thần thoại cảm động lòng người. Có một câu chuyện nói thế vận hội cổ đại có liên quan với Thần Zeus. Cha của Thần Zeus muốn truyền ngôi vua của các Thần cho Thần Zeus, để thử thách Thần Zeus, xem tình hình thể lực và trí lực của Thần Zeus, đã đánh nhau với Thần Zeus ở vùng gần Olympia. Sau cùng trong thi đấu Thần Zeus đã giành thắng lợi, nhận được ngôi vua của muôn Thần từ trong tay của cha. Để chào mừng thắng lợi vĩ đại này, Thần Zeus đã ra lệnh mọi người tổ chức hoạt động cúng tế trọng thể cho cha của Thần được hưởng mình tại Olympia, trong đó có biểu diễn thi đấu long trọng, đây tức là tiền thân của thế vận hội. Từ trong truyền thuyết này có thể thấy, thế vận hội cổ đại kỳ thực không chỉ có thi đấu thể thao, mà là một phần của hoạt động cúng tế tôn giáo, tách rời hoạt động cúng tế tôn giáo, thì thế vận hội cổ đại là không sao tồn tại được, điều này có khác biệt về bản chất so với thế vận hội hiện đại.

Tại Hy Lạp cổ, ngoài tổ chức thế vận hội Olympia để cúng tế Thần Zeus ra, còn có đại hội thể thao liên quan đến các Thần khác.

   

Tượng Thần Zeus                Tượng Hera

Đại hội thể thao Isthmian bắt nguồn từ một truyền thuyết như thế này, tại Hy Lạp cổ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, một hôm, cá heo đã đưa em bé Phoenicia đã bị chết đuối vào bờ, Quốc vương Corinth đã cho chôn em bé này tại Isthmian, đồng thời tổ chức đại hội thể thao cho em bé, sau này đại hội thể thao này lại dần dần diễn biến thành đại hội thể thao hiến dâng cho Thần biển Poseidon. Đại hội thể thao Isthmian tổ chức tại Corinth vào năm thứ 2 và thứ 4 của mỗi lần thế vận hội cổ đại, môn thi đấu bao gồm chèo thuyền, chạy, nhảy, ném, cưỡi ngựa cùng âm nhạc, phần thưởng của người giành thắng lợi là một vòng hoa đội trên đầu.

Lai lịch của đại hội thể thao Pythian lại có chuyện khác. Truyền thuyết Thần Mặt Trời Apollo thừa lệnh Thần Zeus đến một nơi gọi là Pythian, tại đó Thần đã giết chết con trăn lớn, đã xây dựng nơi dụ của Thần Delphic. Sau này để kỷ niệm thắng lợi của Thần Apollo đã tổ chức đại hội thể thao tại Pythian, bốn năm tổ chức một lần, tổ chức vào năm thứ 3 sau thế vận hội cổ đại. Lúc đầu đại hội thể thao Pythian chỉ có thi thơ ca và âm nhạc, bắt đầu từ năm 586 trước công nguyên đã tăng thêm các loại thi đấu thể thao, người thắng lợi giành được vòng nguyệt quế và cành cây.

Còn có đại hội thể thao Nemea, đại hội thể thao Nemea bắt đầu từ năm 573 trước công nguyên, tổ chức cách năm tại thung lũng núi Nemea nước thành Aliga, các môn thi đấu có đấm bốc, vật, đua xe ngựa v.v. Được biết, đại hội thể thao Nemea cũng được mở để kỷ niệm Thần lực sĩ Heracles giết chết sư tử đực Nemea .

Ngoài ra, còn có đại hội thể thao tổ chức để kỷ niệm vợ của Thần Zeus là Hera.

Theo đà kinh tế nước thành ngày càng phồn thịnh, cũng đã sản sinh nhiều đại hội thể thao mang tính địa phương hoặc toàn Hy Lạp, thế vận hội Olympia tức là đại hội thể thao có ảnh hưởng khá lớn tại toàn Hy Lạp. Người Hy Lạp cổ cho rằng Thần Zeus đứng đầu các Thần, rất sùng kính Thần Zeus, cúng tế đối với Thần cũng rất trọng thể, bởi vậy thế vận hội Olympia tổ chức để cúng tế Thần Zeus phát triển đầy đủ và trọng thể nhất .