Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Pla-xít năm 1980-4
   2007-05-08 15:26:23    cri
Đoàn Thụy Điển và Cộng hoà Áo có thành tích xuất sắc trong môn trượt tuyết núi cao của nam và nữ. Xten-mác của Thụy Điển và nữ vận động viên Lích-ten-xten Han-ni Oan-den mỗi người giành được hai huy chương vàng của nam và nữ trong nội dung trượt tuyết vượt chướng ngại vòng lớn. Han-ni 23 tuổi từng giành huy chương đồng tại Thế vận hội mùa đông lần trước, chị cùng em trai tham gia Thế vận hội mùa đông lần này, ngoài huy chương vàng nói trên ra hai chị em mỗi người còn giành được một huy chương bạc về trượt tuyết tốc độ và vượt chướng ngại vòng lớn. Lích-ten-xten chỉ là một nước nhỏ với hơn 20 nghìn dân, vậy mà đã giành được hai huy chương vàng và hai huy chương bạc tại Thế vận hội mùa đông lần này, xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng.

Đoàn Cộng hoà Dân chủ Đức chiếm ưu thế khá lớn trong môn xe trượt tuyết, giành được 4 trong số 5 bộ huy chương vàng của môn này. Đoàn Liên Xô chiếm ưu thế trong hai môn mùa đông hiện đại, giành được huy chương vàng nội dung cá nhân 20 km và tiếp sức. Huy chương vàng nội dung cá nhân 10 km mới được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội lần này lọt vào tay vận động viên Cộng hoà Dân chủ Đức Un-rích.

Khúc côn cầu trên băng là môn thi đấu trong thời gian dài nhất và quyết liệt nhất tại Thế vận hội mùa đông lần này. Thi đấu diễn ra một ngày trước hôm khai mạc và kết thúc vào ngày bế mạc. Trong đó sự giành giật giữa đội Liên Xô và đội Mỹ lên đến đỉnh cao. Kể từ khi tham gia môn khúc côn cầu trên băng tại Thế vận hội mùa đông năm 1956 đến nay, đội Liên Xô từng 5 lần giành chức vô địch, đội Mỹ năm 1960 cũng giành chức vô địch. Tại Thế vận hội lần này, với đội hình trẻ nhất trong lịch sử khúc côn cầu Mỹ, đội Mỹ từng ba lần bị dẫn điểm trước nhưng đã thi đấu ngoan cường, cuối cùng giành thắng lợi với tỷ số 4:3. Khi tin vui này được truyền đi làm rung động cả nước Mỹ. Tổng thống Mỹ đích thân gọi điện thoại chúc mừng và mời đội bóng vào thăm Nhà Trắng. Ngày 24-2, đội Mỹ gặp đội Phần Lan và thắng với tỷ số 4:2, thực hiện giấc mở giành thức vô địch và phá vỡ cục diện độc quyền trong môn này của đội Liên Xô kể từ năm 1964.

Đoàn Trung Quốc

Thành tích của Đoàn Liên Xô tiếp tục dẫn đầu tại Thế vận hội lần này với 10 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Đoàn Cộng hoà Dân chủ Đức xếp thứ 2 với 9 huy chương vàng. Đoàn Mỹ xếp thứ 3 với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Ủy ban Ô-lim-pích Trung Quốc sau khi khôi phục địa vị hợp pháp tại Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế năm 1979 đã lần đầu tiên cử đoàn tham gia Thế vận hội mùa đông lần này. Đoàn Trung Quốc gồm 28 vận động viên nam và nữ, tham gia 18 nội dung trượt băng, trượt tuyết, hai môn mùa đông hiện đại. Các vận động viên Trung Quốc lần đầu tiên tham gia Thế vận hội mùa đông trình độ còn có khoảng cách rất lớn so với trình độ thế giới, không có ai xếp ở 6 ngôi đầu.