Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Pla-xít năm 1980
   2007-04-17 15:32:34    CRIonline
Pla-xít Mỹ đã giành được quyền đăng cai Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông năm 1980 trong cuộc chạy đua với thành phố Van-cu-vơ Ca-na-đa. Pla-xít cũng là thành phố thứ 3 hai lần đăng cai Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông tiếp sau Xanh Mô-rít và In-xbrúc.

Sau lần đăng cai Ô-lim-pích mùa đông năm 1932, dân số của Pla-xít đã từ không đầy 2 nghìn năm 1932 tăng lên tới khoảng 2700 năm 1980, thị trấn miền núi bé nhỏ này cũng trở thành một trong những cơ sở thể thao mùa đông sôi động nhất của Mỹ. Tuy nhiên từ khi đăng cai Ô-lim-pích mùa đông năm 1932 đến nay đã trải qua hơn 40 năm, những cơ sở trước đây đã không thể đáp ứng yêu cầu của Ô-lim-pích mùa đông sau gần nửa thế kỷ. Bởi vậy sau khi Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế quyết định trao quyền đăng cai cho Pla-xít, Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Mỹ đã bắt đầu xây dựng các cơ sở thi đấu từ năm 1977, gồm một làng Ô-lim-pích, xây mở rộng Trung tâm trượt băng Ô-lim-pích, xây dựng hai sân trượt tuyết lao cầu và sân xe trượt tuyết...

Ban tổ chức tuy đã có sự nỗ lực rất lớn nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Thị trấn nhỏ này tuy có kinh nghiệm tổ chức nhưng Thế vận hội năm 1932 chỉ có 17 nước, 307 vận động viên tham gia thi đấu với 17 nội dung.

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội sẽ có gần 50 nghìn du khách và vận động viên tới đây, bởi vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông là một thách thức lớn đặt ra cho Ban tổ chức. Tuy đã có sự nỗ lực rất lớn nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót, ví dụ như sau khi kết thúc môn trượt tuyết 30 km, Phó Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Mơ-da-li khi trên đường tới hiện trường để trao giải thưởng đã bị ùn tắc giao thông mắc kẹt giữa đường, cuối cùng đành phải do ông Ki-la-nin, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế thay mặt trao giải thưởng.

Độ dày của tuyết cũng là một vấn đề hoóc búa đặt ra cho Ban tổ chức. Mùa đông năm nay lượng tuyết ở Pla-xít rất ít, cuối cùng đành phải làm tuyết nhân tạo. Thế nhưng hình như ông trời cố ý chọc tức, sau khi tuyết nhân tạo đã làm xong đâu vào đấy thì một ngày trước hôm khai mạc bỗng dưng lại rơi tuyết dày đặc. Do tuyết nhân tạo và tuyết tự nhiên rất khó hoà nhập với nhau nên Ban tổ chức đành phải huy động rất nhiều nhân lực thanh lý.

Dưới sự nỗ lực của Ban tổ chức, hàng loạt vấn đề nan giải đều được giải quyết suôn sẻ. Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông lần này đã diễn ra theo đúng thời hạn qui định từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 2.