Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông In-xơ-brúc năm 1976-3
   2007-04-10 17:15:08    cri

Trong môn khúc côn cầu trên băng, hai đội Ca-na-đa và Thụy Điển do có vận động viên nhà nghề trong đội hình nên bị tước quyền thi đấu. Chỉ còn lại 12 đội tham gia. Đội Tiệp Khắc có hy vọng đoạt huy chương vàng nhất đã gặp trắc trở trong giai đoạn đầu, thua đội Ba-lan không phải là đội mạnh với tỷ số 0:1. Đội Tiệp Khắc do có nhiều cầu thủ bị chấn thương đặc biệt là thủ môn bị thương nặng nên vắng mặt, buộc phải xin phép Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế cho một cầu thủ dự bị lên thay.

Trận chung kết diễn ra giữa đội Liên Xô và đội Tiệp Khắc, do trước đó đội Tiệp Khắc đã thua đội Ba-lan trong khi đội Liên Xô không thua trận nào nên tình hình rất bất lợi cho đội Tiệp Khắc. Tuy nhiên đội Tiệp Khắc sau lễ khai mạc đã lấy lại được tinh thần, càng chơi càng xuất sắc, từng dẫn điểm trước với tỷ số 2:0, 3:2 nhưng sau do nguyên nhân thể lực...cuối cùng đã thua đối thủ với tỷ số 3:4. Đội Liên Xô giành chức vô địch môn này.

Thế vận hội mùa đông lần này cả thảy thi đấu 37 nội dung đơn, Đoàn Liên Xô giành thắng lợi rực rỡ, được 13 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, xếp thứ nhất bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Cộng hoà Dân chủ Đức xếp thứ hai với 7 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 7 huy chương đồng, vượt trội so với đoàn Na-uy và Mỹ tại các kỳ Thế vận hội mùa đông trước đây. Đoàn Mỹ xếp thứ 3 với 3 huy chương vàng, ba huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đoàn Na-uy có số huy chương vàng và bạc như Đoàn Mỹ nhưng lại ít hơn một huy chương đồng nên xếp thứ 4.


1 2