Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bắc Kinh cố gắng đảm bảo an toàn vệ sinh công cộng trong thời gian tổ chức Thế vận hội
   2007-04-04 15:02:54    cri
Mỗi khi tổ chức thi đấu thể thao lớn như Thế vận hội , ngoài các môn thể thao đặc sắc ra , nhiều nội dung ngoài phạm trù thể thao cũng được mọi người quan tâm chặt chẽ . Công tác an toàn vệ sinh công cộng cũng là một trong những nội dung hết sức quan trọng , vì công tác này không những liên quan tới sức khoẻ của vận động viên và huấn luyện viên , mà còn có quan hệ mật thiết với người dân ở nơi tổ chức thi đấu thể thao . Nhân Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 ngày càng đến gần , công tác an toàn vệ sinh công cộng của Thế vận hội Bắc Kinh cũng ngày càng được mọi người quan tâm .

Tại buổi họp báo diễn ra gần đây , ông Kim Đại Bằng , Giám đốc Sở Y tế thành phố Bắc Kinh cho biết , trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm trước kia , qua sự dày công trù bị và tập dượt , thành phố Bắc Kinh đã đặt nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo vệ sinh công cộng của Thế vận hội . Ông Kim Đại Bằng nói :

"Mục tiêu cuối cùng của công tác chúng tôi là tổ chức Thế vận hội trình độ cao , để lại di sản sức khoẻ của Thế vận hội , đây gọi là "Bắc Kinh khoẻ , Thành phố khoẻ".

Ông Kim Đại Bằng cho biết cụ thể rằng , một đề tài quan trọng nhất trong công tác đảm bảo y tế công cộng của Thế vận hội Bắc kinh là việc phòng chống kiểm soát bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng . Hiện nay , bệnh truyền nhiễm giữa con người với động vật đã trở thành bệnh tật nghiêm trọng đe doạ toàn nhân loại , ví dụ như cúm gia cầm , ngoài ra , dịch SARS , bệnh AIDS cũng là vấn đề mang tính toàn cầu . Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc . Trong thời gian tổ chức Thế vận hội năm 2008 , nhiều người sẽ tới Bắc kinh , vì thế công tác phòng chống kiểm soát bệnh truyền nhiễm đột xuất nghiêm trọng hết sức quan trọng . Vì vậy , các ngành y tế thành phố Bắc Kinh cần phải hợp tác mật thiết với các ban ngành nông nghiệp , công thương , giáo dục , xây dựng , kiểm nghiệm kiểm dịch , hàng không dân dụng , đường sắt , đường ô tô , giao thông , xây dựng chế độ trao đổi thông tin và hội nghị liên ngành , phối hợp phòng chống . Hiện nay đã hoàn thành thiết lập khuôn khổ cơ chế an toàn vệ sinh công cộng phối hợp .

1 2