Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông In-xơ-brúc năm 1976 - 2
   2007-04-03 12:57:15    CRIonline
Đoàn Hà Lan có thành tích kém hơn so với Thế vận hội lần trước, duy chỉ có Clen giành được một huy chương vàng và một huy chương bạc trong nội dung 10000 mét và 5000 mét trượt băng tốc độ. Nội dung một nghìn mét lần đầu tiên đưa vào thi đấu tại Thế vận hội lần này, vận động viên Mỹ Mu-lơ giành huy chương vàng. Trong các môn thi của nữ, vận động viên Liên Xô A-vê-ri-na có thành tích xuất sắc, chị tham gia bốn nội dung và đều giành huy chương, trong đó có hai huy chương vàng nội dung 1000 mét và 3000 mét. Vận động viên Liên Xô Xtê-pan-xcai-a 27 tuổi giành huy chương vàng nội dung 1500 mét.

Vận động viên Mỹ Xây-la Giang 25 tuổi giành huy chương vàng nội dung 500 mét. Giang lúc đó là vận động viên trượt băng tốc độ và đua xe đạp nổi tiếng thế giới. Anh từng giành chức vô địch toàn năng Giải vô địch trượt băng tốc độ cự ly ngắn thế giới các năm 1973, 1975 và 1976, đồng thời lập kỷ lục thế giới. Ngoài ra còn hai lần vô địch thế giới về đua xe đạp.

Nữ vận động viên Mỹ Ha-min 19 tuổi giành huy chương vàng với thành tích xuất sắc nội dung trượt băng nghệ thuật. Chị và phlê-minh vô địch thế giới và Ô-lim-pích đều là môn sinh của huấn luyện viên ưu tú Pha-xi. Điều thú vị là Ha-min đầu quân dưới chướng huấn luyện viên Pha-xi là do xem ti vi thán phục trước sự biểu diễn của Phlê-minh. Vận động viên Anh Cu-ry giành huy chương vàng nội dung cá nhân nam.

Vận động viên Liên Xô Rô-đin-na với những động tác và kỹ thuật điêu luyện lại một lần nữa chiến thắng tất cả các đối thủ trong nội dung trượt băng nghệ thuật đôi nam nữ. Đoàn Liên Xô chiếm ưu thế rõ rệt trong môn múa trên băng. Hai cặp vận động viên Liên Xô Pa-khô-mô-va và Gô-xcốp, Moi-xây-ê-va và Mi-nen-cốp giành huy chương vàng và bạc. Môn trượt tuyết việt dã chủ yếu diễn ra giữa hai đội Liên Xô và Phần Lan. Đoàn Liên Xô giành huy chương vàng nội dung 15 km và 30 km. Vận động viên Na-uy Phô-mô ngoài giành thắng lợi trong nội dung 50 km ra còn giành chức vô địch nội dung tiếp sức 4x10 km. Vận động viên Phần Lan Ta-ca-lô và vận động viên Liên Xô Xmê-ta-ni-na giành huy chương vàng nội dung 5km và 10km nữ. Trong nội dung tiếp sức 4x5 km, đội Liên Xô thắng đội Phần Lan giành huy chương vàng.