Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế trao Giải thưởng "Phụ nữ với Thể thao"năm 2007
   2007-03-28 14:28:42    cri
Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ lao động 8-3 , cả thế giới có 6 phụ nữ nhận được một món quà tặng khác thường . Vì họ có đóng góp nổi bật cho nền thể thao quốc tế và việc quảng bá tinh thần thể thao , cho nên được Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế trao Giải thưởng "Phụ nữ với Thể thao"năm 2007 .

Để khuyến khích phụ nữ và đoàn thể phụ nữ đóng góp vào việc thúc đẩy phụ nữ tham gia hoạt động thể thao , Ủy ban Ô-lim-lích thiết lập giải thưởng kể trên kể vào năm 2000 . Ngoài dành cho mỗi châu lục một giải thưởng ra , còn có một giải thưởng cấp thế giới . Đội bóng đá nữ Trung Quốc giành được giải thưởng châu Á năm 2000 vì có biểu hiện xuất sắc trong việc thúc đẩy môn bóng đá nữ .

Cựu vận động viên nổi tiếng Trung Quốc về môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn Dương Dương là thành viên ban giám khảo của giải thưởng này . Chị đã cho phóng viên biết tôn chỉ thiết lập giải thưởng này . Chị Dương Dương nói : thiết lập giải thưởng này là để thúc đẩy càng nhiều phụ nữ tham gia thể dục thể thao , xúc tiến phụ nữ giành được vị trí bình đẳng với nam giới , xây dựng xã hội hài hoà .

Giải thưởng năm 2007 trao cho phụ nữ của Kê-ni-a , Mỹ , Pa-le-xtin , Đức và Niu Ghi-nê đại diện cho châu Phi , châu Mỹ , châu Á , châu Âu và châu Đại Dương . Phụ nữ được giải của châu Mỹ là vận động viên môn điền kinh nổi tiếng MỹJoyner, Giải thưởng lớn cấp thế giới dành cho Thủ tướng Gia-mai-ca Min-lơ. Nhà chính trị này từng giữ chức Bộ trưởng Thể thao Gia-mai-ca nhiều năm , khiến thành tích thể thao nữ của nước này giành được sự thán phục của thế giới , Bà đã ký hiệp nghị chống sử dụng thuốc kích thích trong thể thao sau khi giữ chức Thủ tướng vào tháng 3 năm 2006 . Về ý nghĩa của thể thao trong đời sống của phụ nữ , bà nói :

" Thông qua tham gia hoạt động thể thao , phụ nữ có thể nhận thức họ có quyền bình đẳng trong quá trình phát triển xã hội , có thể tham gia cuộc cạnh tranh như nam giới trên vũ đài ".

Trong bài phát biểu , Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Rogge nói , thúc đẩy phụ nữ tham gia thể thao là một trong những mục tiêu quan trọng của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế . Ông nói :

"Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế luôn ra sức thúc đẩy phụ nữ tham gia nhiều hơn vào hoạt động thể dục thể thao , cũng luôn nhấn mạnh sự bình đẳng nam nữ trong thể thao . Các bạn đã giành được những thành tích to lớn trong việc thúc đẩy phụ nữ tham gia hoạt động thể thao , tôi tin rằng qua mấy chục năm nỗ lực , chắc chắn có thể thực hiện việc phụ nữ giành được địa vị như nam giới trong các môn thể thao ."

Trong Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 sẽ có thêm 128 nữ vận động viên tham gia , trong đó , số đội tham gia môn bóng đá nữ , khúc côn cầu , bóng ném sẽ từ 10 đội tăng lên tới 12 đội . Về môn bơi lội , sẽ tăng thêm nội dung bơi 10 ki-lô-mét ; về môn điền kinh tăng thêm nội dung chạy vượt chướng ngại 3000 mét ,về môn đấu kiếm nữ tăng thêm nội dung thi đồng đội liễu kiếm và gươm về môn bóng bàn cũng sẽ đổi nội dung thi hỗn hợp nam nữ thành đồng đội nam nữ . Ngoài ra , còn tăng thêm nội dung đua xe đạp nữ .

Đi đôi với việc thi đấu thể thao không ngừng phát triển , đội ngũ tham gia hoạt động tập luyện sức khoẻ của phụ nữ Trung Quốc cũng không ngừng tăng lên . Kết quả điều tra năm 2006 cho thấy , số phụ nữ thường xuyên tham gia hoạt động thể thao chiếm 27,15% tổng số phụ nữ Trung Quốc .