Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông In-xơ-brúc năm 1976-1
   2007-03-27 09:39:21    cri

Trong tình hình phong trào thể thao trên thế giới phát triển rầm rộ, ngày càng có nhiều thành phố xin đăng cai Thế vận hội, cuộc cạnh tranh giành quyền đăng cai ngày càng quyết liệt, những thành phố giành được quyền đăng cai đều được coi là niềm vinh dự cao cả nhất. Thế nhưng thành phố Đen-vơ của Mỹ lại là một ngoại lệ.

Các thành phố xin đăng cai Thế vận hội mùa đông lần thứ 12 năm 1976 gồm: Van-cu-vơ của Ca-na-đa, Gra-na-đa của Tây Ban Nha, Tam-pê-rê Phần Lan, Xi-ông Thụy Sĩ. Đen-vơ của Mỹ cũng là một trong những thành phố xin đăng cai và chiến thắng mọi đối thủ. Thế nhưng năm 1974 nhân dân ở thành phố này dấy lên phong trào phản đối đăng cai Thế vận hội mùa đông. Bởi vậy nhà cầm quyền thành phố buộc phải từ bỏ quyền đăng cai Thế vận hội lần này.

Các thành phố In-xơ-brúc của Cộng hòa Áo, Tam-pê-rê Phần Lan, Xa-mô-ních Pháp và Lếch Pla-xít Mỹ lập tức đệ đơn xin đăng cai lên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, mong được đăng cai Thế vận hội lần này. In-xơ-brúc là thành phố từng đăng cai Thế vận hội mùa đông lần thứ 9, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế có ấn tượng sâu sắc đối với thành phố này, do đó đã trao quyền đăng cai cho In-xơ-brúc. Như vậy In-xơ-brúc trở thành thành phố hai lần đăng cai Thế vận hội mùa đông tiếp sau thành phố Mô-rít.

Thế vận hội mùa đông lần này diễn ra từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 2 năm 1976. Lễ khai mạc diễn ra ngày 4-2, lễ thắp sáng bồn lửa thiêng được diễn ra như thông lệ, song khác với các kỳ trước là trên sân vận động chính có hai bồn lửa thiêng, một bồn là được xây dựng 12 năm trước, một là mới xây. Tại lễ khai mạc, vận động viên Áo Giô-dép thắp sáng bồn lửa thiêng mới xây, còn đồng đội của anh, vận động viên trượt tuyết núi cao Ha-át thắp sáng bồn lửa xây dựng trước đây. Hai bồn lửa thiêng rực cháy trong cả quá trình diễn ra Thế vận hội.

Tổng thống Cộng hoà Áo Ru-đun-phơ tuyên bố khai mạc Thế vận hội mùa đông lần này. Vận động viên xe trượt tuyết của nước chủ nhà Uy-mơ thay mặt các vận động viên tuyên thệ, trọng tài nước chủ nhà Uyn-li thay mặt trọng tài tuyên thệ.

Đoàn Liên Xô bị thua đậm tại Thế vận hội mùa đông Xa-pô-rô đã lấy lại danh dự tại Thế vận hội lần này, cả thảy giành được 4 huy chương vàng, một của nam và 3 của nữ. Cu-li-cốp 25 tuổi giành huy chương vàng nội dung trượt băng tốc độ 500 mét. Xtô-hôn và Xten-xơn của Na-uy giành huy chương vàng nội dung 1500 mét và 5000 mét. Ngoài ra đoàn Na-uy còn giành được hai huy chương bạc.