Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại biểu Quốc hội Trung Quốc quan tâm Thế vận hội năm 2008: tiết kiệm tổ chức Thế vận hội
   2007-03-21 14:31:28    cri

  

Ông Phạm Tăng Thắng                        Ông Lý Chủ Kỳ

Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 là sự kiện lớn của dân tộc Trung Hoa . Tại hai kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp vừa mới bế mạc , nhiều đại biểu Quốc hội đều rất quan tâm Thế vận hội năm 2008 , tích cực tìm biện pháp cho Thế vận hội năm 2008 . Ông Lý Chủ Kỳ, đại biểu Quốc hội , Ủy viên Ủy ban Kinh tế Tài chính Quốc hội Trung Quốc khóa 10 và ông Phạm Tăng Thắng , đại biểu Quốc hội , Cố vấn Chủ tịch Công ty hữu hạn cổ phần Tập đoàn Cảng Quốc tế Thượng Hải đều cho rằng , xây dựng các công trình Thế vận hội không những phải coi trọng phần cứng , mà còn không thể coi nhẹ việc xây dựng môi trường phần mềm . Ông Lý Chủ Kỳ và các đại biểu Quốc hội khác đều kêu gọi Trung Quốc phải tổ chức Thế vận hội một cách tiết kiệm .

Ông Phạm Tăng Thắng cho rằng , Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 là cơ hội và cũng là thách thức để nâng cao tố chất của người dân Trung Quốc . Ông nói , trong thời gian diễn ra Thế vận hội năm 2008 , sẽ có rất nhiều người nước ngoài tham dự ngày hội lớn này , đây là cơ hội thể hiện hình ảnh của nhân dân Trung Quốc . Đến lúc đó , các ban ngành chính phủ , nhân viên tiếp đón , người lái xe taxi đều trở thành các cửa sổ tốt thể hiện truyền thống ưu tú của dân tộc Trung Hoa . Vì vậy , chúng ta phải tăng cường tuyên truyền hữu quan , khuyến khích người dân Trung Quốc đều ủng hộ Thế vận hội , góp phần cho Thế vận hội .

Vấn đề giao thông được coi là vấn đề thử thách lớn nhất của Bắc Kinh . Ông Lý Chủ Kỳ chỉ đơn giản đưa ra những con số : trong thời gian diễn ra Thế vận hội , sẽ có gần 10 nghìn vận động viên, 30-40 nghìn phóng viên trong và ngoài nước cũng như du khách của các nơi trên thế giới đến Bắc Kinh , tổng số người dự tính không dưới 100 nghìn .Việc số người tràn vào Bắc Kinh một cách tập trung , nhanh chóng và trong thời gian ngắn là một thử thách lớn đối với xây dựng thành phố , đặc biệt là ngành giao thông của thành phố Bắc Kinh .

1 2