Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Năm môn phối hợp trong Thế vận hội cổ đại
   2007-03-14 16:19:11    CRIonline
Tại Thế vận hội Ô-lim-pích cổ đại còn có một môn thi đấu được kết hợp từ các môn thể thao gọi là 5 môn phối hợp. Năm môn phối hợp này gồm nhảy xa, ném đĩa, phóng lao, chạy và vật.

Các môn này rất quen thuộc với ngày nay nhưng trong thi đấu lại có sự khác nhau rất lớn. Ví dụ như môn nhảy xa có sự khác nhau rất lớn trong thi đấu thời cổ và ngày nay. Trước hết, nếu trong thi đấu hai chân của vận động viên chạm đất không cùng trên một đường thẳng thì thành tích là vô hiệu. Ngoài ra trong thời cổ môn nhảy xa là diễn ra trong tiếng sáo đệm, tiếng sáo có tác dụng khích lệ và để cho vận động viên nắm được tiết tấu chạy lấy đà. Khi tiếng sáo nổi lên là bắt đầu nhảy thử, tiếng sáo chấm dứt cũng là lúc hoàn thành. Trong thời cổ, vận động viên nhảy xa đều phải cầm tạ tay bằng đá hoặc kim loại nặng từ 1,5 đến 4,5 kg. Người Hy Lạp cổ cho rằng cầm tạ tay sẽ giúp nắm bắt chính xác biên độ vung của hai tay, tăng thêm sức mạnh chạy lấy đà, giúp cân bằng tư thế, khiến cho hai chân chạm đất một cách bình ổn. Hiện nay có nhiều chuyên gia về lịch sử thể thao đã làm nhiều thí nghiệm về cầm tạ tay trong thi đấu nhảy xa, cho thấy cầm tạ tay không giúp cho vận động viên nhảy xa hơn, cũng không giúp giữ cân bằng cho vận động viên.

Môn ném đĩa mà mọi người rất quen thuộc hiện nay trong thực tế là một môn thể thao được kế thừa của Thế vận hội Ô-lim-pích thời cổ Hy Lạp. Trọng lượng và đường kính của chiếc Đĩa sử dụng trong Thế vận hội Ô-lim-pích hiện đại là được thiết kế theo mẫu của 15 chiếc đĩa thời cổ được khai quật , lấy mức bình quân về đường kính và trọng lượng của 15 chiếc đĩa này. Tư thế và kỹ thuật ném đĩa trong Thế vận hội cổ đại là căn cứ theo tác phẩm người ném đĩa của nhà tạc tượng cổ Hy Lạp Mi-lơn. Tác phẩm thể hiện vận động viên vô địch môn ném đĩa trong thi đấu 5 môn phối hợp thời cổ Hy Lạp của Mi-lơn vô cùng sống động. Tại Thế vận hội cổ, vận động viên hồi đầu là ném đá cũng tức là đĩa đá. Cùng với sự xuất hiện của kim loại, vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, đĩa đá dễ vỡ mới được thay thế bằng đĩa kim loại, và như vậy mới có môn ném đĩa của chúng ta ngày nay.

Môn thi đấu thứ 3 trong 5 môn phối hợp Thế vận hội cổ đại là phóng lao. Con người đã biết được giá trị của chiếc lao trong hoạt động săn bắn của xã hội nguyên thủ. Trong những năm tháng chiến tranh liên miên, người Hy Lạp cổ đã biết được giá trị của chiếc lao. Bởi vậy trong các trường học thời cổ Hy Lạp, học sinh phải học về kỹ thuật phóng lao hơn nữa phải phóng cùng lúc cả hai tay. Đây là một số yêu cầu đặc thù trong phóng lao tại Thế vận hội cổ đại, chiếc lao dài khoảng 160 cm, tương đương với chiều cao của người đàn ông lúc đó. Những chiếc lao mà chúng ta trông thấy hiện nay có rất nhiều đặc điểm là được kế thừa của Thế vận hội cổ đại.

Trong 5 môn phối hợp của Thế vận hội cổ đại còn có một môn là chạy. Môn chạy trong 5 môn phối hợp có khác với môn chạy thi đấu độc lập, cự ly đường chạy là 192 mét.

Môn vật là môn cuối cùng trong 5 môn phối hợp Thế vận hội cổ đại. Môn vật trong 5 môn phối hợp cũng khác với môn chạy tiến hành độc lập. Năm môn phối hợp trong Thế vận hội cổ đại được diễn ra theo tuần tự chạy, nhảy xa, ném đĩa, phóng lao và vật. Thành tích của vận động viên được căn cứ theo giành chức vô địch tại các nội dung, nếu có thành tích như nhau sẽ quyết định bằng trận thi đấu Vật.