Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc ra sức đẩy mạnh việc toàn dân luyện tập sức khoẻ trong năm trù bị Thế vận hội
   2007-03-14 16:57:02    CRIonline
Gần đây , tại buổi họp báo thường kỳ của Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh , Vụ phó Vụ Thể thao quần chúng Tổng Cục Thể thao Nhà nước Trung Quốc Tục Xuyên nói , Tổng cục Thể thao Nhà nước Trung Quốc năm nay sẽ tổ chức 65 hoạt động thể thao quần chúng lớn với chủ đề "toàn dân luyện tập sức khoẻ , đồng hành với Thế vận hội "trong phạm vi cả nước nhằm tạo bầu không khí Thế vận hội năm 2008 song song với thúc đẩy toàn dân luyện tập sức khoẻ .

Ông Tục Xuyên cho rằng , năm 2007 là năm quyết chiến của công tác trù bị Thế vận hội , hiện nay triển khai rộng rãi các hoạt động thể thao quần chúng trong phạm vi cả nước một mặt có lợi cho việc thúc đẩy các giới xã hội Trung Quốc quan tâm thể thao , quan tâm Thế vận hội hơn nữa ; mặt khác sẽ có lợi cho việc biến nhiệt tình của người dân Trung Quốc dành cho Thế vận hội trở thành cao trào luyện tập sức khoẻ của toàn dân , qua đó khiến quá trình trù bị và tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh trở thành một quá trình nâng cao sức khoẻ người dân Trung Quốc .

Ông Tục Xuyên nêu rõ , chức năng của Tổng Cục Thể thao Nhà nước Trung Quốc không chỉ là làm tốt công tác thể thao , không chỉ là khiến càng nhiều tuyển thủ bước lên bục nhận giải thưởng . Triển khai hoạt động toàn dân luyện tập sức khoẻ , tăng cường thể chất của quốc dân mới là nhiệm vụ căn bản của công tác thể thao quốc gia .

Về việc toàn dân luyện tập sức khoẻ , cần phải làm rõ một khái niệm , đólà " dân số thể thao". "Dân số thể thao"là chỉ cộng đồng người mỗi tuần tham gia hoạt động thể thao ba lần và mỗi lần 30 phút với cường độ trung bình . Tỷ lệ dân số thể thao có quan hệ chặt chẽ với trình độ phát triển kinh tế-xã hội , mặc dù các ban ngành quản lý thể thao Trung Quốc luôn không ngừng cố gắng để càng nhiều người tham gia hoạt động thể thao , nhưng bị hạn chế bởi trình độ phát triển kinh tế , tỷ lệ dân số thể thao Trung Quốc còn có khoảng cách rất lớn so với các nước phát triển . Ông Tục Xuyên nói :

"Ở một số nước phát triển , dân số thể thao nói chung chiếm 50-60% tổng dân số , trong khi đó tỷ lệ dân số thể thao của Trung Quốc năm 2006 còn chưa đến 34% . Mục tiêu của chúng ta là phấn đấu đến năm 2010 đưa tỷ lệ dân số Thể thao của Trung Quốc lên tới 40% ."

Điều đáng mừng là , đi đôi với việc Trung Quốc thực thi chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần ,nghỉ 7 ngày vào ngày tết Quốc khánh , Ngày Quốc tế Lao động , thời gian nghỉ ngơi của người dân Trung Quốc có phần tăng thêm . Thời gian nghỉ ngơi thư giãn tăng lên đã khiến càng nhiều người Trung Quốc có thời gian và tinh lực luyện tập sức khoẻ , điều này chẳng khác nào tăng thêm dân số thể thao tiềm tàng của Trung Quốc , ngoài ra , việc khuyến khích người đi làm bận rộn vận động luyện tập sức khoẻ cũng trở thành nhận thức chung của xã hội và dư luận . Ông Tục Xuyên cho biết , vì ý thức luyện tập sức khoẻ của người dân đã tăng cường , cho nên những hoạt động thể thao quần chúng cỡ lớn được triển khai trong vài năm qua đều nhận được sự tham gia rộng rãi của người dân Trung Quốc .

Theo kế hoạch hoạt động với chủ đề "Toàn dân luyện tập sức khoẻ , đồng hành với Thế vận hội "năm 2007 , Tổng cục Thể thao Nhà nước Trung Quốc sẽ tổ chức 65 môn thi đấu thể thao quần chúng quy mô lớn và có sức ảnh hưởng trong phạm vi cả nước , những hoạt động này bao gồm các môn thể thao được người dân Trung Quốc ưa thích như : leo núi , bóng bàn , bơi , quần vợt , thể dục nhịp điệu , đua thuyền , múa lân , hơn nữa sẽ triển khai trong cả năm , hầu hết tháng nào cũng có những hoạt động thể thao này .