Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Xa-pô-rô năm 1972-2
   2007-03-13 15:12:45    CRIonline
Trước khi diễn ra thi đấu, vận động viên Hà Lan Xen-cô đã là nhân vật được báo chí và mọi người quan tâm. Những người hâm mộ trượt băng tốc độ đều dự kiến Xen-cô sẽ giành toàn bộ huy chương vàng. Trong nội dung trượt băng tốc độ 500 mét, vận động viên Đức Ken-lơ giành chức vô địch.

Véc-két là vận động viên số 2 của Hà Lan cho rằng nếu đồng đội của anh Xen-cô không bị ngã thì chắc chắn sẽ giành được huy chương vàng. Trong các nội dung 1500 mét và 10000 mét sau đó Xen-cô đều giành huy chương vàng. Tuy Xen-cô để lỡ huy chương vàng nội dung 500 mét nhưng thành tích của anh vẫn rất xuất sắc, trở thành người giành được 3 huy chương vàng trong một kỳ thế vận hội tiếp sau Ba-lang-rút và An-đéc-xơn.

Nữ vận động viên Hà Lan Đin-xtra 33 tuổi là một vận động viên nặng ký của đội Hà-lan. Song đáng tiếc thành tích của chị tại Thế vận hội lần này không lý tưởng, tuy đều lọt vào tốp 6 nhưng chỉ giành được một huy chương bạc và 2 huy chương đồng, không giành được huy chương vàng nào. Cai-xơ của Hà Lan giành chức vô địch nội dung 3 nghìn mét.

Điều bất ngờ là vận động viên Mỹ giành được hai huy chương vàng. Hen-ninh và Hô-lum giành huy chương vàng nội dung 500 mét và 1500 mét. Tại Thế vận hội lần trước Hô-lum chỉ giành được hai huy chương đồng trong nội dung 500 mét và 1500 mét. Hô-lum một lần nữa nổi tiếng trong làng trượt băng tốc độ là năm 1980, song lúc đó chị là một huấn luyện viên, học sinh của chị là Hay-đen giành được toàn bộ 5 huy chương vàng của nam tại Thế vận hội mùa đông năm đó.

Từ năm 1969 cặp vận động viên Liên Xô Rô-ni-na và U-la-nốp liên tiếp giành chức vô địch trượt băng nghệ thuật trong các giải thế giới và châu Âu cũng có mặt tại Thế vận hội lần này và giành chức vô địch đôi nam nữ. Còn chức vô địch đơn nam và nữ lọt vào tay vận động viên Tiệp Khắc Nê-pê-la và vận động viên Cộng hoà Áo Xu-ba.

Đoàn Liên Xô giành thành tích xuất sắc tại các nội dung trượt tuyết việt dã của nam và nữ. Vê-đê-nin giành chức vô địch nội dung 30 km của nam. Anh là vận động viên Liên Xô đầu tiên giành huy chương vàng nội dung cá nhân. Nữ vận động viên Liên Xô Cu-la-cô-va 29 tuổi là vận động viên xuất sắc nhất tại Thế vận hội mùa đông lần này. Chị giành chức vô địch nội dung 5 km và 10 km, ngoài ra còn cùng đồng đội giành chức vô địch nội dung 3x5 km tiếp sức.