Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công tác trù bị Thế vận hội của Bắc Kinh nhận được sự đánh giá cao của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế
   2007-02-28 16:57:20    cri
Ủy ban điều hành Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế gần đây đã kết thúc hội nghị làm việc trong hai ngày .Tại hội nghị lần này , công tác trù bị Thế vận hội của Bắc kinh đã nhận được sự đánh giá cao của các thành viên Ủy ban điều hành Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế .

Những ngày qua , Trụ sở Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế ở Lausanne rất tưng bừng náo nhiệt , một phiên họp bình thường của Ủy ban điều hành đã thu hút vài chục phóng viên các nước trên Thế giới đến đưa tin , vì chương trình nghị sự chủ yếu của hội nghị lần này là 3 thành phố sắp đăng cai Thế vận hội như Bắc Kinh , Vancouver và Luân Đôn giới thiệu tình hình trù bị đã thu hút nhiều phóng viên . Trong đó , tình hình trù bị Thế vận hội của Bắc Kinh khiến mọi người quan tâm . Ông Vu Tại Thanh , Ủy viên điều hành Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế , Tổng Cục phó Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia Trung Quốc đã giới thiệu những tiến triển trong công tác trù bị Thế vận hội của Bắc Kinh . Sự giới thiệu của ông đã nhận được sự khẳng định và đồng thuận của các thành viên Ủy ban điều hành Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế .

Người phụ trách thông tin báo chí Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế bà Davies cho phóng viên biết , hai nội dung giới thiệu của đại biểu Trung Quốc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người . Bà nói :

" Công tác tuyên truyền giới thiệu quảng bá văn hoá Thế vận hội của Bắc Kinh cổ vũ lòng người. Ví dụ như giảng dạy cho các em biết thế nào là tinh thần Ô-lim-pích , giá trị của thể thao cũng như quy tắc cạnh tranh bình đẳng , hữu nghị v v..."

Về tình hình xây dựng sân vận động và nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh , các thành viên Ủy ban điều hành bày tỏ sự khẳng định trước công tác của Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh , đồng thời cũng ghi nhận nhiều gian khổ trong công tác này . Bà Davies nói :

" Công tác của Bắc Kinh rất xuất sắc , có một số công việc quả thực mang tính thách thức , ví dụ như bảo tồn và di dời những di chỉ cổ vật phát hiện trong khi xây dựng sân vận động và nhà thi đấu v v..."

1 2