Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quá trình phát triển của bóng nước
   2007-02-14 14:07:17    cri
Bên tấn công có thời gian 35 giây để ném bóng vào lưới đối phương, nếu bóng đã lăn qua vạch giữa hai thành cầu môn, thì coi như bóng đã vào lưới. Cầu thủ chỉ cần không nắm đấm đánh bóng, tại bất cứ nơi nào cũng có thể ném bóng vào lưới. Nếu trong thời gian 35 giây không hình thành một lần ném bóng vào lưới, thì sẽ do đối phương phát bóng hoặc ném bóng biên, bên mình bắt đầu phòng thủ.

Trong thi đấu 90% thổi phạt của Trọng tài là nhằm vào phạm lỗi. Phạm lỗi bao gồm chưa hoàn thành ném bóng vào gôn trong thời gian quy định, khi bên chạm bóng, tranh cướp bóng ép bóng xuống dưới nước, ngăn cản cầu thủ không có bóng của đối phương hoặc va chạm cầu thủ đối phương v.v. Bên phòng thủ phạm lỗi để ngăn cản đối phương ném bóng vào gôn trong vạch bốn mét của bên mình sẽ bị phạt trực tiếp ở vạch bốn mét, do bên tấn công phạt bóng ở vạch bốn mét, bên phòng thủ chỉ có thủ môn phòng thủ. Nếu cầu thủ phạm lỗi nghiêm trọng, sẽ bị phạt ra ngoài, sự phạm lỗi này thường là vi phạm đạo đức thể thao, cầu thủ phạm lỗi sẽ bị phạt vào vùng xử phạt, như vậy bên phòng thủ sẽ ít hơn một người trong 20 giây, cho đến khi đối phương ghi bàn thắng hoặc bên mình giành được quyền kiểm soát bóng.

Nếu bóng chạm vào bên tấn công rồi lăn ra ngoài vạch hết gôn, thì do bên phòng thủ phát bóng gôn, thủ môn có thể phát bóng tại bất cứ nơi nào trong vạch hai mét. Nếu bóng chạm vào bên phòng thủ rồi lăn ra ngoài vạch hết gôn, thì sẽ do bên tấn công phát bóng phạt góc, phát bóng trong vạch hai mét ở bên bóng hết gôn.

Nếu trong thời gian quy định tỉ số hai bên như nhau, thì hai đội sẽ nghỉ năm phút rồi đấu thêm hai hiệp phụ, mỗi hiệp ba phút, trong hiệp phụ hai bên thay đổi gôn, Nếu sau hiệp phụ tỉ số của hai bên vẫn giữ đều, thì lại thi đấu thêm không hạn chế thời gian cho đến khi xuất hiện quả làm bàn cái chết đột ngột, bên nào ghi bàn trước thì bên đó thắng.

Trong thi đấu của nam, các đội thi đấu chia làm hai bảng, mỗi bảng 6 đội thi đấu vòng tròn một lượt. 4 đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Đội thắng trong trận tứ kết lọt vào chung kết vòng tròn đoạt huy chương. Thi đấu của nữ thì tiến hành đấu loại vòng tròn một lượt, 4 đội có số điểm đứng đầu lọt vào bán kết, 2 đội còn lại thi đấu thêm một trận để định ra ngôi thứ 5 và ngôi thứ 6.

Cầu thủ khi tấn công không được vượt qua vạch hai mét của đối phương. Thủ môn có thể dùng hai tay bắt bóng, giữ bóng và chuyền bóng trong vạch bốn mét của mình, nhưng không được vượt qua vạch giữa. Đá người là một phạm lỗi nghiêm trọng, sẽ bị phạt ra ngoài. Dùng chân va chạm đối phương là phạm lỗi bình thường. Sự khác biệt của hai phạm lỗi này là, nếu trước khi phạm lỗi đã tiếp xúc với đối phương thì phạt phạm lỗi bình thường, bằng không sẽ là phạm lỗi nghiêm trọng. Nếu cầu thủ bị thương chảy máu, thì Trọng tài phải lập tức cho họ ra ngoài điều trị, do cầu thủ dự bị vào thay thế. Bắt đầu thi đấu trở lại sau khi làm bàn, cầu thủ hai bên có thể đứng ở bất cứ nơi nào bên nửa bể bơi của mình. Cầu thủ dự bị có thể vào thay thế trong bất cứ lúc nào trong thời gian thi đấu .