Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đường hầm hình vòng dài 10 ki-lô-mét nối liền "Tổ chim"và "Khối nước"
   2007-02-14 10:40:53    cri
Dưới đất Công viên Ô-lim-pích đang xây dựng một đường hầm hình vòng dài gần 10 ki-lô-mét . Con đường này sẽ nối liền tất cả các sân nhà thi đấu chính ở khu trung tâm Ô-lim-pích , trong đó bao gồm "Tổ chim"và "Khối nước". Ông Từ Ba , Chủ nhiệm Văn phòng công trình 2008 , Phó Ban chỉ huy Công trình Thế vận hội đã cho biết như trên gần đây .

Ông Từ Ba nói , con đường vành đai này sẽ làm dịu sức ép giao thông trên mặt đất vùng xung quanh Công viên Ô-lim-pích . Hiện nay , con đường hầm hình vòng đang trong giai đoạn xây dựng , sau khi khánh thành sẽ mở cửa với người dân .

Được biết , trong tất cả các sân nhà thi đấu , đặc biệt là các sân nhà thi đấu nằm trong nội thành , đều đã nghĩ đến vấn đề giao thông trong việc quy hoạch và xây dựng . Ở vùng xung quanh các sân nhà thi đấu của Thế vận hội tổng cộng cần 62 con đường và 4 chiếc cầu , tổng chiều dài các con đường lên tới khoảng 162 ki-lô-mét . Hiện nay , 53 con đường và 3 chiếc cầu đã bắt đầu khởi công xây dựng , 9 con đường và 1 chiếc cầu còn lại sẽ lần lượt khởi công xây dựng vào năm 2007 .

Ngoài ra , ông Từ Ba còn cho biết , Làng Thế vận hội đang được xây dựng đã bắt đầu được tiêu thụ với tính chất nhà thương phẩm kể từ cuối năm ngoái , hiện nay , đã có 8 toà nhà chung cư gần 200 căn hộ được tiêu thụ . Đồng thời , Làng thông tin báo chí đang được xây cũng được khai thác theo tính chất nhà thương phẩm thông thường , chỉ có một số điều chỉnh về thiết bị và tăng thêm một số thiết bị tạm thời để đáp ứng yêu cầu của công trình Thế vận hội . Sau Thế vận hội , sẽ bỏ hết các thiết bị tạm thời , chức năng của nhà cửa vẫn được thực hiện theo yêu cầu tiêu thụ nhà thương phẩm . Đồng thời , giống các nước đăng cai Thế vận hội các lần trước , sau Thế vận hội , các sân nhà thi đấu của Thế vận hội , trong đó bao gồm "Tổ chim"và "Khối nước"v v...sẽ trở thành điểm du lịch mở cửa với du khách trong và ngoài nước , hiện nay , các ban ngành hữu quan đang ấn định kế hoạch hữu quan .

Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh gần đây họp báo tuyên bố , tất cả các sân nhà thi đấu của Thế vận hội sẽ khánh thành trong năm nay . 6 tháng cuối năm nay , thành phố Bắc Kinh sẽ tổ chức hàng loạt trận thi đấu , tiến hành kiểm nghiệm khoảng 20 sân nhà thi đấu thông qua các cuộc thi đấu này .

Phó Ban chỉ huy xây dựng công trình Từ Ba cho các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước biết , công tác xây dựng công trình Thế vận hội Bắc Kinh tiến triển thuận lợi , trong đó , 12 sân nhà thi đấu mới gồm Sân vận động Quốc gia , Trung tâm bơi Quốc gia v v...đã hoàn thành công trình chủ thể trước cuối năm 2006; trong 11 dự án cải tạo và xây mở rộng , có 9 dự án đang được xây dựng , 1 dự án đã khánh thành ; trong 8 sân nhà thi đấu tạm thời , có 6 sân nhà đã khởi công xây dựng , 2 sân nhà còn lại sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm nay ; Trong 45 dự án cải tạo sân nhà huấn luyện có 20 dự án đã khởi công xây dựng , trong đó có 1 dự án đã khánh thành , 25 còn lại chuẩn bị khởi công xây dựng vào năm nay theo kế hoạch dự định .

Ông Từ Ba nói , tất cả các sân nhà thi đấu của Thế vận hội Bắc Kinh và các thiết bị đồng bộ sẽ được đảm bảo hoàn thành trước khi diễn ra Thế vận hội . Đồng thời , Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh sẽ đưa ra yêu cầu nghiêm chỉnh về chất lượng , đảm bảo hoàn thành việc xây dựng các công trình Thế vận hội với tiêu chuẩn chất lượng quốc gia cao nhất.