Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội bóng đá nữ TQ ra sức chuẩn bị Thế vận hội Bắc Kinh trong hoàn cảnh khó khăn
   2007-02-07 11:34:26    cri

 

Gần đây ,Giải bóng đá nữ 4 nước Quảng Châu Trung Quốc năm 2007 đã diễn ra tại thành phố Quảng Châu miền Nam Trung Quốc . Đội Đức vô địch Thế giới , đội Mỹ vô địch Thế vận hội Athens , đội Xcotland , đội mạnh châu Âu và nước chủ nhà đội Trung Quốc đã tham gia cuộc thi đấu lần này . Đối với đội bóng đá nữ Trung Quốc đang ở đáy vực những năm qua mà nói , giải thi đấu lần này là một khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị Thế vận hội năm 2008 .

Đội bóng đá nữ Trung Quốc đã từng giành được thành tích huy hoàng trước kia , họ từng giành huy chương bạc Giải bóng đá nữ Thế vận hội Atalanta năm 1996 , giành á quân giải bóng đá nữ Cúp Thế giới năm 1999 . Trong lĩnh vực bóng đá nữ , đội Trung Quốc luôn được coi là một đội mạnh khiến các đội khác kính nể . Thế nhưng , thành tích của đội bóng đá nữ Trung Quốc giảm sút toàn diện vì thiếu tuyển thủ trong những năm qua. Khi thi đấu với các đội mạnh hàng đầu Thế giới như đội Đức , đội Mỹ v v...,đội Trung Quốc đều thua nhiều thắng ít . Ở châu Á , đội Trung Quốc cũng nhiều lần bị đội Triều Tiên mới trỗi dậy đánh bại .

Mặc dù đội bóng đá nữ Trung Quốc đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn , nhưng những người mê bóng đá Trung Quốc vẫn hy vọng khá cao vào đội bóng đá nữ Trung Quốc trong Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 , do đó có thể thấy rằng sức ép to lớn của đội bóng đá nữ Trung Quốc trong bối cảnh này . Huy hoàng trong quá khứ và sự mong đợi của những người mê bóng đá đang thúc giục đội bóng đá nữ Trung Quốc vươn lên trong khó khăn . Vì vậy , Hiệp hội bóng đá Trung Quốc và đội bóng đá nữ Trung Quốc đã phải làm nhiều công việc . Ngay từ năm 2004 , Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã bắt đầu tăng cường công tác bồi dưỡng cầu thủ bóng đá nữ thanh thiếu niên và đã thu được thành quả tích cực . Trong hai giải vô địch bóng đá nữ thanh niên thế giới năm 2004 và năm 2006 , đội Trung Quốc đều giành được ngôi á quân . Gần 10 đội viên xuất sắc trong 2 đội thanh niên đều đã được tuyển vào đội bóng đá nữ quốc gia Trung Quốc . Sự xuất hiện của các đội viên trẻ đã mang lại sức thanh xuân và sức sống cho đội bóng đá nữ Trung Quốc . Trong Giải thi đấu bóng đá nữ 4 nước tại Quảng châu , đội bóng đá Trung Quốc có sự kết hợp giữa các đội viên già và trẻ đã giành được ngôi thành tích khá , lần lượt đánh bại đội Xcô-lan với tỷ số 2:0 , hoà với đội Đức với tỷ số 0:0 , thua đội Mỹ với tỷ số 0:2 , giành được á quân . Sau khi thi đấu , huấn luyện viên đội Trung Quốc Vương Hải Minh cho rằng , thông qua thi đấu , đội Trung Quốc đã tăng thêm niềm tin giành thành tích tốt trong Thế vận hội , tìm thấy phương hướng phát triển trong tương lai .

1 2