Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bóng nước đã phát triển như thế nào
   2007-02-07 12:36:11    cri

 

Môn bóng nước bắt nguồn từ Anh thập niên 60 thế kỷ 19. Năm 1869 Anh xuất hiện thi đấu bóng nước dùng dùng cờ nhỏ đánh dấu đường biên và khung thành. Năm 1877 Câu lạc bộ Burton Anh nhờ Wilson ấn định quy tắc thi đấu bóng nước đầu tiên trên thế giới. Năm 1879 bắt đầu đặt khung thành. Năm 1885 Liên đoàn bơi lội Anh coi bóng nước là môn thi đấu riêng biệt. Bóng nước nam năm 1900 được đưa vào làm môn thi đấu chính thức tại thế vận hội.

Bóng nước lúc đầu là một trò chơi ném bóng đá trên nước khi mọi người bơi lội, nên được gọi là bóng đá trên nước, sau dần dần trở thành môn thi đấu giữa hai đội. Môn bóng nước tuy được gọi là bóng đá trên nước, nhưng thực tế vai trò của chân rất nhỏ. Điểm giống nhau của bóng nước và bóng đá là: Quả bóng của hai môn này đều to nhỏ như nhau, mục đích đều là ném bóng vào khung thành đối phương; hai môn này đều cần chuyền bóng nhanh chóng, chính xác. Thủ môn bóng nước có thể dùng bất cứ bộ phận nào trên thân thể chạm bóng. Còn các cầu thủ khác không được dùng tay đấm bóng.

1 2