Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Số thứ tự động tác trong thi nhảy cầu lần lượt nói lên những gì
   2007-02-07 11:45:11    cri

 

 

Số thứ tự động tác tức là bày tỏ phương hướng, tư thế, số vòng nhào lộn và số vòng xoay người của động tác mà vận động viên sẽ nhảy. Thi nhảy cầu có 6 nhóm động tác chính thức, lần lượt là: "1" tức là mặt hướng về bể bơi, nhảy về phía trước, "2" tức là mặt hướng về cầu, nhảy ngược về phía sau, "3" tức là mặt hướng về bể bơi nhưng nhảy ngược về phía sau, "4" tức là mặt hướng về cầu nhảy lộn về phía trước, "5" tức là nhảy xoay người, "6" tức là trồng cây chuối chống tay nhảy cầu (động tác này chỉ dùng trong nhảy cầu cố định). Ngoài nhóm động tác thứ 5 dùng bốn chữ số đánh thứ tự ra, 5 nhóm khác đều dùng ba chữ số đánh số thứ tự.

Số thứ nhất đại diện số nhóm, số thứ hai đại diện phương hướng, số thứ ba đại diện số vòng nhào lộn. Nếu chọn 4 nhóm động tác đầu, bởi vì số thứ nhất đã đại diện phương hướng, số thứ hai sẽ không lặp lại phương hướng, mà thay bằng số không; nhóm thứ 5 nhảy xoay người, sau cùng phải cộng thêm số vòng xoay người; nhóm thứ 6 là trồng cây chuối chống tay nhảy cầu, số thứ hai của nó vẫn đại diện phương hướng.

1 2