Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Grê-nô-bơn năm 1968-1
   2007-02-06 09:15:17    cri
Có 6 thành phố xin đăng cai Thế vận hội mùa đông lần thứ 10 năm 1968 là: Can-ga-ri Ca-na-đa; La-ti Phần Lan; Lếch Pla-xít Mỹ; Xa-pô-rô Nhật; Ô-xlô Na-uy và Grê-nô-bơn Pháp. Cuối cùng thành phố Grê-nô-bơn Pháp giành được quyền đăng cai.

Grê-nô-bơn là một thành phố cổ ở miền nam nước Pháp, nổi tiếng từ thời cổ Hy Lạp và La-mã. Thành phố nằm trong dãy vúi An-pét, bên bờ sông chi nhánh của sông Rên, giao thông rất thuận tiện, là thắng cảnh du lịch và thể thao mùa đông. Thành phố có khoảng 100 nghìn dân.

Để Thế vận hội lần này trở thành một Thế vận hội hiệu quả nhất và tổ chức thành công nhất, Ban tổ chức đã tích cực chuẩn bị ngay từ hôm giành được quyền đăng cai. Chỉ sau 16 tháng ngắn ngủi đã xây dựng lên sân băng có sức chứa 12 nghìn người, ngay bên cạnh sân băng này còn có một sân băng nhân tạo đầu tiên của Pháp, các cơ sở dành cho môn trượt tuyết rất hoàn thiện, ngoài ra còn xây dựng một Làng Thế vận hội.

Có 37 nước và khu vực với 1158 vận động viên tham dự Thế vận hội lần này, trong đó có 211 vận động viên nữ 947 vận động viên nam. Số vận động viên tham gia tăng gấp hơn ba lần so với Thế vận đội mùa đông năm 1942 mà Pháp lần đầu tiên đăng cai. Ma-rốc là nước lần đầu tiên tham gia Thế vận hội mùa đông. Hai nước Đức từ năm 1956 thành lập đoàn chung tham gia ba kỳ Thế vận hội từ 1956-1964 nhưng lần này tách ra thành hai đoàn.

1 2