Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phương tiện truyền thông nước ngoài đánh giá tích cực công việc trù bị Thế vận hội của Bắc Kinh
   2007-01-24 15:02:21    Nhân dân nhật báo
Chỉ còn chưa đầy 600 ngày là đến ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 , các phương tiện truyền thông Quốc tế ngày càng quan tâm theo dõi Thế vận hội Bắc kinh . Họ đánh giá như thế nào việc Trung Quốc đăng cai Thế vận hội ?Họ nhìn quá trình trù bị Thế vận hội của Trung Quốc từ góc độ nào? Và họ hiểu biết như thế nào về Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 ? Sau đây là những đánh giá của một số phương tiện truyền thông nước ngoài đối với công tác trù bị Thế vận hội của Bắc Kinh .

Hãng AFP có bài chuyên đề cuối năm vào ngày 21-12 năm ngoái viết , công tác trù bị Thế vận hội năm 2008 của Trung Quốc được đánh giá cao trong năm 2006 . Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh càng thêm tự tin về sự đánh giá đó . Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Rogge đã thăm Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2006 và ca ngợi công tác trù bị Thế vận hội rất xuất sắc , các sân nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh là tốt nhất trong tất cả các sân nhà thi đấu mà tôi đã trông thấy .

"Tuần tin tức"của Mỹ số ra ngày 25-12 năm 2006 đăng bài viết , "Hiệu ứng Thế vận hội"không những thể hiện trong các hành động làm đẹp thành phố , mà còn thể hiện trong công tác trù bị Thế vận hội và đã trở thành hành động hoàn thiện bản thân từ trên xuống dưới trong cả nước Trung Quốc .

Hãng BBC Anh ngày 27-11 năm 2006 đưa tin cho biết , Thế vận hội đã trở thành công việc hàng đầu của Chính quyền thành phố Bắc Kinh , họ đã bỏ ra rất nhiều công sức cho công tác trù bị . Nhiều biện pháp đã và đang mang lại lợi ích cho người dân thành phố bình thường . Ví dụ , để xin đăng cai Thế vận hội , thành phố Bắc Kinh đã mất chi phí rất nhiều tiền của và sức lực cải tạo môi trường , những người dân sống lâu năm ở Bắc Kinh đều cảm thấy môi trường thiên nhiên của Bắc Kinh trong vài năm qua đã tốt hơn nhiều .

Báo Grauniad Anh số ra ngày 29-11 năm 2006 đăng bài cho biết , Bắc Kinh đã công bố giá vé vào cửa của Thế vận hội . Chỉ cần bỏ ra nhiều nhất 100 tệ có thể xem trận thi đấu của các vận động viên hàng đầu Thế giới . Ủy ban Ô-lim-pích ra tuyên bố viết , Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh đã thiết kế một cơ chế giá vé hợp lý , vừa đáp ứng yêu cầu với mức tối đa để khán giả Bắc Kinh thưởng thức các cuộc thi đấu Thế vận hội , vừa làm cân đối lợi ích của Cộng đồng Quốc tế .

Một trang web do ông Peter Koch có kinh nghiệm làm việc trong ngành phương tiện truyền thông hơn 20 năm xây dựng đã trở thành mặt bằng tham gia Thế vận hội Bắc Kinh của các doanh nghiệp Áo . Dự án này đã nhận được sự tài trợ của Bộ Kinh tế Áo với khẩu hiệu " Bất cứ công ty chỉ một người hay doanh nghiệp lớn , miễn là có ý định thì đều hoan nghênh sang Trung Quốc qua mặt bằng này ."

Dự án đầu tiên của ông Koch là một dự án xây dựng Viện bảo tàng Thế vận hội kỹ thuật ảo . Dự án thứ hai là khiến các chuyên gia Áo hợp tác với các đồng nghiệp Trung Quốc làm chương trình chuyên đề giới thiệu các môn Thế vận hội , phát mỗi ngày 10 phút trên kênh truyền hình cấp quốc gia Trung Quốc , để khán giả truyền hình Trung Quốc đón chào bầu không khí của Thế vận hội trước thời gian khai mạc một năm .