Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông In-xơ-brúc năm 1964-1
   2007-01-16 10:26:23    cri
Cộng hoà Áo là một quốc gia yêu thích phong trào thể thao băng tuyết, từng giành được thành tích xuất sắc trong các kỳ Thế vận hội mùa đông trước đây, đặc biệt là giành được nhiều huy chương vàng trong môn trượt tuyết núi cao và trượt tuyết nghệ thuật. Thế nhưng mãi đến Thế vận hội mùa đông lần thứ 8, In-xơ-brúc của Cộng hoà Áo mới xin đăng cai Thế vận hội mùa đông và bị Xqua Va-lây của Mỹ đánh bại. Trải qua nhiều năm trù bị, mãi tới năm 1964, In-xơ-brúc mới chiến thắng các đối thủ cạnh tranh là Can-ga-ry của Ca-na-đa và La-ti của Phần Lan, giành được quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông lần thứ 9.

In-xơ-brúc là thành phố tây nam Cộng hoà Áo, thủ phủ tỉnh Ri-rôn. Thành phố nằm gần dãy núi An-bét, có độ cao 570 mét so với mặt biển, giao thông thuận tiện, là thắng cảnh du lịch và thi đấu thể thao mùa đông. Thành phố này có một Cung thể thao có sức chứa 10 nghìn người, là một trong số ít Cung thể thao mùa đông ở châu Âu. Bên cạnh Cung thể thao là bãi trượt tuyết, có các cơ sở thể thao tiên tiến. Ban Tổ chức tin tưởng công tác trù bị vô cùng hoàn hảo, cho dù ông trời không cứu giúp vẫn có thể tổ chức thi đấu.

Thế nhưng thời tiết năm đó như cố ý chọc tức Ban Tổ chức. Từ tháng giêng thời tiết trở nên ấm lên khác thường, bất kể trong thành phố hay vùng núi tuyết đều tan đi nhanh chóng. Chính quyền thành phố buộc phải huy động khẩn cấp quân đội, học sinh và dân chúng chuyển tuyết về các sân bãi thi đấu. Dước sự nỗ lực hết mình của các bên, Thế vận hội lần này đã diễn ra đúng thời hạn.

Do nguyên nhân thiếu tuyết nên trong thi đấu đã xảy ra những sự cố thương vong nghiêm trọng. Một vận động viên trượt tuyết của Áo và một vận động viên xe tuyết của Anh đã gặp nạn trong khi tập luyện. Đây cũng là sự cố bất hạnh kể từ Thế vận hội mùa đông năm 1924.

Thế vận hội lần này diễn ra từ ngày 29-1 đến ngày 9-2 năm 1964. Có 37 nước và khu vực tham gia với 1091 vận động viên, trong đó có 200 vận động viên nữ, 891 vận động viên nam. Đây là lần đầu tiên Thế vận hội mùa đông có hơn một nghìn vận động viên tham gia. Các nước lần đầu tiên tham gia Thế vận hội mùa đông gồm Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Ấn-độ và Mông Cổ.

Các môn thi đấu tại Thế vận hội lần này lại có một số biến đổi. Môn trượt tuyết lao cầu được chia thành hai nội dung: cầu 90 mét và 70 mét, nội dung cầu 90 mét là lần đầu tiên được đưa vào thi đấu, trước đây chỉ thi đấu nội dung lao cầu 70 mét. Về môn thi của nữ đã tăng thêm nội dung trượt tuyết việt dã 5 km. Ngoài ra còn khôi phục lại môn xe trượt tuyết bị hủy bỏ tại Thế vận hội lần trước, và còn tăng thêm nội dung xe trượt tuyết không có bánh lái. Xe trượt tuyết không có bánh lái còn được gọi là xe trượt tuyết thể thao, sự khác biệt với xe trượt tuyết có bánh lái là: thân xe tương đối dài, không có bánh lái, cạnh tranh quyết liệt và hiện nay chỉ dành cho nam, còn xe trượt tuyết có bánh lái thi đấu cho cả nam và nữ. Thế vận hội lần này cả thảy có 6 môn thi đấu với 34 nội dung.