Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Năm 2008 thực thi 4 công trình lớn về Thế vận hội nhân văn , thể hiện đầy đủ tinh thần Thế vận hội
   2007-01-10 14:47:27    cri
Quan niệm cơ bản của Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 là Thế vận hội xanh , Thế vận hội khoa học và Thế vận hội nhân văn . Thế vận hội nhân văn là linh hồn của Thế vận hội Bắc Kinh . Thế vận hội nhân văn là Thế vận hội của nền văn hoá , là Thế vận hội lấy con người làm gốc , là Thế vận hội thực hiện sự hài hoà , là sự thống nhất hữu cơ của "Nhanh hơn , cao hơn , mạnh hơn" và "Hài hoà , hoà mục , hoà bình ". Năm 2008 , Trung Quốc sẽ thực thi 4 công trình lớn về Thế vận hội nhân văn để thể hiện đầy đủ tinh thần Thế vận hội .

1,Công trình nâng cao tố chất người dân thành phố

Triển khai hoạt động giáo dục văn minh cho người dân thành phố . Tăng cường xây dựng đạo đức công dân , ra sức khắc phục những thói quen không tốt về các mặt vệ sinh , giao thông , ăn uống , bảo vệ môi trường v v...

Triển khai hoạt động " Chào đón Thế vận hội , cùng giữ gìn chữ tín "tại các cơ quan Đảng và Chính phủ , các ngành nghề cửa sổ và tổ chức xã hội , thúc đẩy việc hoàn thiện chế độ cam kết dịch vụ xã hội , chế độ giữ chữ tín trong sản xuất kinh doanh và quy phạm các dịch vụ .

Thúc đẩy hoạt động tạo lập văn minh tinh thần . Lấy giải quyết các vấn đề mà quần chúng có phản ánh mạnh làm mục tiêu chính trong công tác tạo lập nền văn minh tinh thần , phải thu bằng được thành quả rõ rệt và không ngừng củng cố thành quả chỉnh đốn .

Triển khai tốt hoạt động người dân thành phố nói ngoại ngữ . Xây dựng đội ngũ chuyên môn gồm 100 nghìn người có trình độ ngoại ngữ giỏi để hoàn thành tốt đẹp công tác tổ chức và phục vụ của Thế vận hội .

2,Công trình thúc đẩy công cuộc xây dựng văn hoá

Dày công tổ chức và lập chương trình cho Lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội . Để Lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 trở thành ngày hội văn hoá vừa thể hiện sự phát triển mới của thể dục thể thao Ô-lim-pích , vừa mang đậm sức quyến rũ Phương Đông và đặc sắc của Trung Quốc .

Tổ chức hoạt động văn hoá phong phú đa dạng . Trong giai đoạn trù bị và thời gian diễn ra Thế vận hội , dày công lập chương trình cho các hoạt động chủ đề văn hoá lớn , kích thích nhiệt tình tham gia của đông đảo người công tác văn nghệ và người dân thành phố bình thường . Tại gần 1000 quảng trường văn hoá trong thành phố có diện tích 500 mét vuông trở lên sẽ triển khai các hoaṭ động như hoạt động quảng trường văn hoá muà hè , tuyên truyền văn hoá Ô-lim-pích v v...

Mở rộng lĩnh vực giao lưu văn hoá đối ngoại . Triển khai các hoạt động giao lưu nghệ thuật văn hoá trong và ngoài nước ở cấp độ khác nhau , quy mô khác nhau , hình thức khác nhau , xây dựng mạng lưới giao lưu văn hoá đa nguyên hoá giữa Bắc Kinh với các nơi trên Thế giới đặc biệt là giữa các thành phố văn hoá lớn . Giới thiệu nghệ thuật Trung Hoa như Kinh kịch , các loại kịch tuồng khác Trung Quốc cũng như âm nhạc dân tộc với nhân dân Thế giới , du nhập càng nhiều nghệ thuật và tác phẩm ưu tú .

Triển khai hoạt động luyện tập sức khoẻ có đặc sắc cho quần chúng . Thông qua hoạt động luyện tập sức khoẻ mang tính quần chúng ,hình thành thương hiệu thể dục thể thao quần chúng quốc tế Bắc Kinh , hướng dẫn mọi người yêu thích thể thao , tăng cường tố chất , tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích.

3,Công trình gây dựng cảnh quan thành phố

Làm đẹp quang cảnh thành phố . Xây dựng phương án thiết kế và tu sửa cảnh quan đường xá của thành phố , đến thời gian diễn ra Thế vận hội năm 2008 , thành phố Bắc Kinh hoa nở như gấm , chăng đèn kết hoa , tưng bừng vui nhộn nhịp .

Thể hiện diện mạo thành phố nổi tiếng về lịch sử văn hoá , bảo vệ và giữ gìn bố cục cơ bản của thành phố nổi tiếng về lịch sử và văn hoá của Bắc Kinh trong việc xây dựng . Đến năm 2008 , Bắc Kinh tổng cộng tu sửa hơn 150 cơ sở bảo tồn cổ vật từ cấp thành phố trở lên , trong đó bao gồm 40 cơ sở bảo tồn cổ vật trọng điểm cấp quốc gia .

Đến năm 2008 , cả thành phố sẽ đưa ra 30 tua du lịch đặc sắc , mở cửa 130 bảo tàng đặc sắc , làm phong phú thêm đời sống du lịch của du khách trong và ngoài nước .

4,Công trình động viên xã hội và đào tạo tình nguyện viên

Triển khai hoạt động học tập và giáo dục tri thức Ô-lim-pích mang tính quần chúng . Động viên đông đảo quần chúng học tập tri thức Ô-lim-pích , tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích là công trình cơ sở tổ chức tốt Thế vận hội . Đi sâu làm tốt việc thu tập bài hát , linh vật , khẩu hiệu của Thế vận hội cũng như công tác chuyển lửa thiêng của Thế vận hội