Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Môn chạy trên đường cái gồm mấy nội dung?
   2007-01-10 10:41:33    cri
Môn thi chạy trên đường cái ở thế vận hội bao gồm đi bộ 20 km nữ, đi bộ 20 km nam, đi bộ 50 km nam cùng chạy Ma-ra-tông nam và nữ. Môn Ma-ra-tông và môn đi bộ khác với môn trên đường chạy, vận động viên có thể rời khỏi đường chạy dưới sự giám sát của Trọng tài, nếu không rời khỏi đường chạy dưới sự giám sát thì sẽ bị mất quyền thi đấu. Mỗi nội dung chạy trên đường cái đều là cá nhân tham gia thi đấu và không cần thi tuyển chọn. Sau khi người phát lệnh triệu tập vận động viên đến vạch xuất phát, vận động viên có thể tự do lựa chọn vị trí xuất phát trên vạch xuất phát. Sau khi súng lệnh nổ thi đấu bắt đầu, bất cứ ai hai lần chạy trước súng lệnh đều sẽ bị truất quyền thi đấu.

Bất cứ người nào tham gia môn thi chạy trên đường cái đều có thể nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng có quy định nghiêm khắc về việc này. Ở điểm xuất phát và điểm đích thi đấu đều có cung cấp nước uống và các đồ uống khác, trên đường thi đấu cứ cách 5 km thì có một nơi đặt nước uống. Đồ uống được đặt tại nơi vận động viên dễ lấy khi chạy qua. Vận động viên có thể chuẩn bị sẵn nước uống của mình, có thể đề xuất đặt nước uống ở nơi họ yêu cầu. Nơi đặt nước uống và tấm bọt biển được đặt giữa hai nơi đặt đồ uống. Tại đó vận động viên chạy đường dài và đi bộ khi đi qua có thể lấy được nước uống, còn có thể lấy tấm bọt biển bóp nước làm mát lên đầu. Ngoài những nơi có đặt nước uống ra, vận động viên không thể nhận được đồ uống từ các nơi khác trên đường thi đấu.

Thi Ma-ra-tông đã xuất hiện như thế nào?

Năm 490 trước công nguyên, quân đội Ba Tư xâm lược Hy Lạp cổ, quân đội Hy Lạp lấy ít thắng nhiều, anh lính truyền lệnh Pheidippides được lệnh truyền tin thắng lợi về thành A-ten, anh chạy từ làng Ma-ra-tông về đến A-ten, sau khi đến nơi chỉ nói được một câu "Chúng ta đã thắng" rồi ngã xuống đất, mọi người đo khoảng cánh anh chạy từ Ma-ra-tông về đến A-ten là khoảng 40 km, liền lấy đó làm khoảng cách chạy Ma-ra-tông để kỷ niệm anh. Năm 1896 khi tổ chức thế vận hội hiện đại lần thứ nhất, đường chạy Ma-ra-tông tức là từ làng Ma-ra-tông chạy đến sân vận động trong thành A-ten. Lúc đó có 100 nghìn người trong 130 nghìn người của thành A-ten đã xem thi đấu.

Thi chạy Ma-ra-tông tại thế vận hội Luân Đôn lần thứ 4 năm 1908 đáng ra cũng sắp xếp chạy 40 km, nhưng do Hoàng gia yêu cầu xem thi đấu, bởi vậy đã điều chỉnh chút ít đường chạy, khiến nó đi qua thành luỹ Vin-sơ, như vậy khoảng cách đo được là 42,195 km, sau này trở thành chiều dài quy định của giải Ma-ra-tông.

Ma-ra-tông là một môn chạy đường dài, phần lớn diễn ra trên đường cái, tình hình đường sá khúc khuỷu khác nhau, hơn nữa đường chạy có chạy một lần, có chạy đi chạy về và chạy vòng tròn, bởi vậy thành tích thi đấu ở các nơi không thể so sánh với nhau, cho nên thi chạy Ma-ra-tông thường chỉ có thành tích tốt nhất thế giới .