Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đi bộ
   2007-01-03 10:48:38    cri
Đi bộ là môn điền kinh được phát triển trên cơ sở đi bộ, bắt nguồn từ Anh. Đầu thứ kỷ 19, Anh xuất hiện hoạt động thi đi bộ, năm 1866 Câu lạc bộ thể thao nghiệp dư Anh tổ chức giải đi bộ lần đầu tiên, cự li bảy dặm Anh. Đi bộ chia làm đi bộ trên sân vận động và đi bộ trên đường cái, đi bộ trên sân vận động có kỷ lục thế giới, đi bộ trên đường cái do có khá nhiều nhân tố không thể khống chế, nên chỉ có thành tích tốt nhất. Năm 1908, đi bộ nam lần đầu tiên trở thành môn thi đấu của thế vận hội, đi bộ nữ năm 1992 tiến vào thế vận hội, Trần Dược Linh của Trung Quốc giành được tấm huy chương vàng đầu tiên của môn đi bộ nữ tại thế vận hội, cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử điền kinh Trung Quốc.

Vận động viên đi bộ dùng cách đi khác với mọi người, trông rất đặc biệt, nhưng cách đi này là có quy tắc: Một là, vận động viên đi bộ cần luôn luôn có một chân đặt trên mặt đất; hai là, từ lúc chân trước đặt xuống đất đến lúc cả bắp đùi đạt đến tư thế thẳng đứng, bắp đùi cần phải giữ đường thẳng, đầu gối không được cong. Có chín Trọng tài phân bố trên đường thi đấu giám sát động tác phạm lỗi của các vận động viên. Họ không dùng thiết bị điện tử giúp phán đoán, bởi vì quy tắc quy định người tham gia phải dùng mắt giám sát.

Khi Trọng tài phát hiện vận động viên đi bộ có động tác hai chân rời khỏi mặt đất hoặc đùi cong, thì nhắc nhở một lần. Nhắc nhở thường thông qua Trọng tài ở hai bên đường giơ thẻ trắng để bày tỏ, sau đó Trọng tài sẽ thông báo Trưởng Trọng tài. Nếu ba Trọng tài đều cảnh cáo cùng một vận động viên, thì vận động viên đó sẽ bị giơ thẻ đỏ phạt ra ngoài .