Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Môn chạy vượt rào bắt nguồn từ nơi nào lúc nào ?
   2007-01-03 10:32:02    cri

 

Môn chạy vượt rào bắt nguồn từ Anh thế kỷ 17-18, lúc đó người chăn cừu Anh thường chạy vượt qua hàng rào ngăn cừu, hoạt động này sau này dần dần diễn biến thành chạy vượt rào. Thi đấu chạy vượt rào sớm nhất xuất hiện năm 1860. Thế vận hội hiện đại lần thứ nhất năm 1896 đã tổ chức thi đấu chạy vượt rào 110 mét nam, thế vận hội Pa-ri lần thứ hai năm 1990 bắt đầu mở nội dung chạy vượt rào 400 mét. Chạy vượt rào nữ được đưa vào làm môn thi đấu chính thức ở thế vận hội Lốt An-giơ-lét lần thứ 10 năm 1932, cự ly lúc đó là 80 mét, tháng 6 năm 1969 đổi thành 100 mét rào, 400 mét rào nữ được đưa vào thi đấu chính thức ở thế vận hội Lốt An-giơ-lét lần thứ 23 năm 1984.

Tất cả nội dung thi đấu chạy vượt rào đều đặt 10 hàng rào, tổng trọng lượng của khung rào không được nhỏ hơn 10 kg, rộng nhất là một mét hai, độ dài nhất của cạnh đáy là 70 phân, xà gỗ đặt ngang trên đỉnh rào rộng 7 phân, dầy một đến hai phân rưỡi, hai đầu cố định, độ cao của rào có thể điều chỉnh theo nội dung khác nhau.

Tất cả nội dung chạy vượt rào đều chia luồng chạy, vận động viên phải từ đầu đến đuôi chạy hết hành trình trên luồng chạy của mình, nếu chạy ra khỏi luồng chạy của mình đồng thời ảnh hưởng đến người khác hoặc giành được lợi ích từ trong đó đều bị truất quyền thi đấu, do lúc vượt rào biên độ động tác khá lớn, tay hoặc chân khi vượt rào vượt qua luồng chạy của mình và ảnh hưởng đến người khác cũng sẽ bị truất quyền thi đấu. Trong thi đấu vận động viên bất cứ làm đổ bao nhiêu hàng rào cũng không bị truất quyền thi đấu, cũng không trở ngại đến thành tích, nhưng nếu Trọng tài cho rằng vận động viên này có ý dùng tay hoặc chân làm đổ hàng rào, thì phải truất quyền thi đấu của vận động viên đó. Chạy vượt hàng rào của người khác cũng là điều không cho phép.