Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đạo diễn nổi tiếng của I-ran làm phim giới thiệu Bắc Kinh
   2006-12-06 14:34:18    cri
Bắc Kinh sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè lần thứ 29 năm 2008. Để giới thiệu và quảng bá hình ảnh đô thị quốc tế của Bắc Kinh , từ tháng 9 năm nay chính quyền thành phố Bắc Kinh đã khởi động hoạt động "Đạo diễn nổi tiếng quốc tế làm phim Bắc Kinh " , mời nhiều đạo diễn điện ảnh nổi tiếng trên Thế giới giới thiệu Bắc Kinh với khán giả các nước qua hình thức phim ngắn . Là đạo diễn nổi tiếng Thế giới thứ hai được mời , đạo diễn I-ran Majidi gần đây đã tới Bắc Kinh tiến hành công tác quay phim .

Ông Majidi nổi tiếng cả Thế giới với hai bộ phim mang tên " Trẻ em của Thiên đường "và " Mầu sắc Thiên đường ", nhưng vẫn cho rằng thật sự khó khăn khi phải đối mặt với việc thể hiện diện mạo đặc sắc của Bắc Kinh trong 5 phút phim . Ông cho rằng , vì Bắc Kinh có 3000 năm lịch sử , thể hiện một đô thi vừa cổ kính vừa hiện đại rất khó , nhưng ông sẽ tìm kiếm chủ đề từ đời sống của người dân Bắc Kinh .

Cuối cùng ông Majidi đã chọn con đường mà ông rất quen thuộc , đó là nhìn Thế giới qua con mắt ngây thơ của trẻ em .

Ông Majidi nói , ông làm phim giới thiệu Bắc Kinh sẽ xuất phát từ 5 mặt như truyền thống , lịch sử , văn hoá , văn minh và hiện đại . Tại hiện trường quay ở Lưu Ly Xưởng Bắc Kinh , trên con đường trong phố cổ mộc mạc mang đậm mầu sắc Trung Hoa , những nhóm trẻ em đi xe đạp , trong tay là những sợi dây có buộc quả khí cầu mầu tím , phấp phới tung bay trong gió . Đây là cảnh quay thường xuất hiện trong các bộ phim của ông . Ông Majidi thừa nhận , ông rất yêu thích cảnh quay này , và có thói quen giấu máy quay để chụp lấy những cảnh chân thực của đời sống, có khi ngay cả diễn viên đều không rõ máy quay đặt ở đâu . Trên thực tế , khi quay bộ phim ngắn này , ông không dùng diễn viên chuyên nghiệp nào cả , chỉ có hơn 1000 trẻ em tham gia cảnh quay .

Tiếng nói tiếng cười của trẻ em khiến ông Majidi hồi tưởng lại thời thơ ấu của ông . Ông cho phóng viên biết , khi 12 tuổi , ông từng tham gia các vai diễn tại Nhà hát nhi đồng , từ đó ông đã bước lên con đường sân khấu và sau đó trở thành đạo diễn . Sự từng trải tốt đẹp này đã ảnh hưởng sâu xa đối với ông Majidi . Ông nói , thế giới của trẻ em thường rất ngây thơ , khi ông cảm thấy mệt mỏi với thế giới người lớn , ông sẽ quay về tìm kiếm linh cảm và an ủi từ trẻ em .

Ông Majidi đặt tên cho bộ phim ngắn này là "Hoà bình , tình yêu và hữu nghị ". Ông cũng có nhận xét riêng đối với khẩu hiệu của Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 "Một Thế giới , Một giấc mơ. " Ông nói :

"Ô-lim-pích đã vượt quá bản thân thể thao là tượng trưng chung sống hữu nghị của các dân tộc các nước . Người ta sẽ càng yêu qúy hoà bình và hữu nghị qua ngày hội long trọng như thế ."

Ông Majidi cho rằng , nghệ thuật , đặc biệt là nghệ thuật điện ảnh là nhịp cầu của sự hiểu biết và giao lưu , truyền bá tiếng nói hoà bình và hữu nghị qua điện ảnh . Ông nói :

" Điện ảnh có thể vượt quá chính trị thể hiện bản tính con người chân thực . Đặc biệt là đối với I-ran chúng tôi , các phương tiện truyền thông của Phương Tây toàn đưa tin về mặt trái . Tôi mong thông qua điện ảnh của mình , thông qua tiếng nói ngây thơ của trẻ em , để người dân trên Thế giới hiểu biết một I-ran chân thực , hiểu biết tính cách dân tộc nhiệt tình,mến khách,yêu hoà bình của người I-ran ."