Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự khác nhau giữa sân nhảy cao và nhảy sào
   2006-12-06 10:06:25    cri

Trong môn nhảy cao, cự ly đường chạy lấy đà của vận động viên vào khoảng 20 mét. Xà ngang 4 mét và không nặng quá 4 kg, có hai cột dọc để nâng đỡ. Vận động viên sau khi qua xà phía dưới là một miếng đệm mút dày và rộng. Trong môn nhảy sào, cự ly chạy lấy đà của vận động viên vào khoảng 40 mét, khi chạy vận động viên nâng sào đà cắm vào đường rãnh cách xà một mét. Đường rãnh chỗ sâu nhất là 20 cm. Chiều dài cũng như to hay nhỏ của cây sào được sản xuất theo yêu cầu của vận động viên. Xà ngang trong nhảy sào giống như nhảy cao, song nhẹ hơn chút ít vì bảo đảm an toàn. Khi vận động viên qua xà phía dưới cũng là một miếng đệm mút vừa dày vừa rộng.