Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch WADA nói về công tác chống Đô-pinh Thế giới tại Bắc Kinh
   2006-11-15 14:16:05    cri
Gần đây , nhận lời mời của Ủy ban Ô-lim-pích Trung Quốc , Chủ tịch Cơ quan chống Đô-pinh Thế giới Pond đã tới thăm Bắc Kinh và đã lắng nghe báo cáo công tác của Trung Quốc về vấn đề chống Đô-pinh . Ngoài ra , ông Pond đã tham quan phòng thí nghiệm chống Đô-pinh Trung Quốc . Qua tìm hiểu , ông bày tỏ hài lòng trước tiến bộ đã thu được và những nỗ lực của Trung Quốc về vấn đề chống Đô-pinh . Ông Pond nói :

" Tôi cho rằng kể từ khi triển khai công tác chống Đô-pinh đến nay , Trung Quốc đã thu được những tiến bộ to lớn , nhưng còn phải đi qua một chặng đường dài , vì Trung Quốc là một nước lớn quan trọng , tôi vui mừng nhận thấy mọi công tác chống Đô-pinh đang được triển khai thuận lợi ở đây ."

Ông Pond 64 tuổi là người Ca-na-đa , khi trẻ , ông từng tham gia Thế vận hội Rô-ma năm 1960 và đứng thứ 6 nội dung bơi tự do 100 mét và đứng thứ 4 nội dung bơi hỗn hợp . Sự từng trải của ông đã ít nhiều ảnh hưởng tới công tác chống Đô-pinh mà ông đang đảm nhiệm hiện nay .

Sau khi giải nghệ, ông Pond làm việc ở Ủy ban Ô-lim-lích Quốc tế . Năm 2000 , sau khi thôi chức Phó Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế , ông Pond đã tập trung toàn bộ sức lực của mình vào công tác chống Đô-pinh . Ông Pond nói , sở dĩ ông lại lựa chọn một nhiệm vụ càng gian nan hơn sau khi ông đã rất thành công trong nghề nghiệp của mình là vì ông đã ý thức rằng , vấn đề Đô-pinh đã trở thành khối u ác tính lớn nhất làm đau đầu thể thao Thế giới .

1  2