Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông St.Moritz năm 1948-3
   2006-11-14 10:13:09    cri

Nhưng Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế đã tiến hành can thiệp. Qua nhiều lần dàn xếp, đã thu được kết quả kịch tính. Đội bóng do Uỷ ban Ô-lim-pích Mỹ cử thay mặt Mỹ tham gia lễ khai mạc, nhưng không tham gia thi đấu; đội bóng do Liên đoàn khúc côn cầu trên băng nghiệp dư Mỹ cử tham gia thi đấu nhưng không tính ngôi thứ, mang tính chất biểu diễn.

Trong thi đấu, đội Ca-na-đa đã gặp đội Séc và Xlô-va-ki-a, đối thủ mạnh ở Châu Âu. Hai đội đều chưa đột phá được cầu môn đối phương, số điểm tích được cũng như nhau, sau cùng vì đội Ca-na-đa có tỉ số bàn thắng thua nhiều hơn đội Séc và Xlô-va-ki-a 2 bàn, mới giành được chức vô địch môn này. Cầu thủ đội Séc và Xlô-va-ki-a Jaroslav Drobny đồng thời cũng là vận động viên quần vợt nổi tiếng, 6 năm sau, anh đã giành chức vô địch đơn nam giải vô địch quần vợt Uyn-bơn-đơn.

Thế vận hội St.Moritz chính thức bế mạc vào ngày 8 tháng 2. Bởi vì thế vận hội lần này chưa xây dựng làng thế vận hội, vận động viên tham gia thi đấu đều ở khách sạn gần đó, nên có người nói đùa đây là thế vận hội khách sạn.

Thế vận hội mùa đông lần này cả thảy có 22 môn thi đấu. Hai đội Thụy Điển và Na Uy có số huy chương như nhau, đều đoạt 4 tấm huy chương vàng, 3 tấm huy chương bạc và 3 tấm huy chương đồng; đội Thuỵ Sĩ và đội Mỹ đều đoạt 3 tấm huy chương vàng, 4 tấm huy chương bạc, nhưng đội Thuỵ Sĩ giành được 3 tấm huy chương đồng, còn đội Mỹ chỉ giành được 2 tấm huy chương đồng, 8 huy chương vàng còn lại, đội Pháp, đội Ca-na-đa, mỗi đội đoạt 2 tấm huy chương vàng; đội Áo, đội Phần Lan, đội Bỉ và đội I-ta-li-a mỗi đội đoạt 1 tấm huy chương vàng .


1  2