Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông St.Moritz năm 1948-2
   2006-11-07 14:49:40    cri

Scoott đi St.Moritz tham gia thi đấu cũng khá trắc trở. Một năm trước, thành tích xuất sắc của chị tại giải vô địch thế giới Xtốc-khôm đã khiến Ốt-ta-oa, quê hương của chị hết sức vui mừng, chính quyền địa phương quyết định tặng chị một chiếc xe sang trọng. Nhưng lúc đó sự xét duyệt đối với tư cách "nghiệp dư" rất nghiêm khắc. Sau khi người Mỹ Arery Brundage, một trong những người phụ trách chủ yếu của thế vận hội quốc tế nghe được tin này, đã lập tức đưa ra cảnh báo đối với chị, nếu chị nhận phần thưởng đó, thì vi phạm điều lệ quy định "nghiệp dư" của thế vận hội, cũng sẽ mất tư cách đi dự thế vận hội. Scott suy tính kỹ càng, đã từ chối nhận món quà của quê hương. Song, sau ba tháng đoạt được huy chương vàng ở St.Moritz, chị vẫn nhận món quà này và chuyển sang thành vận động viên nhà nghề.

Châu Âu chỉ có cặp vận động viên Micheline Lannoy/Pierre Baugniet của Bỉ đoạt chức vô địch trong môn trượt đôi phối hợp nam nữ, đây cũng là lần đầu tiên Bỉ giành được vinh dự này tại thế vận hội mùa đông.

Thuỵ Điển giành được thành tích xuất sắc trong trượt tuyết nam, liên tiếp giành được ba tấm huy chương vàng. Ba vận động viên Thuỵ Điển đứng đầu là Martin Lundstrom, đã đoạt toàn bộ huy chương trong môn trượt tuyết việt dã 18 ki-lô-mét. Trong môn 50 ki-lô-mét, vận động viên Thuỵ Điển Nils Karlsson và Gunnar Eriksson lần lượt đứng nhất và nhì. Trong môn tiếp sức 4x10 ki-lô-mét, đội Thuỵ Điển lại thắng đội Phần Lan và đội Na Uy, đoạt chức vô địch. Na Uy là đội bị thua đậm nhất trong môn trượt tuyết, trong bốn thế vận hội mùa đông trước đó, đội Na Uy luôn đoạt ba thứ hạng dẫn đầu hai môn toàn năng, lần này chưa đoạt được tấm huy chương nào. Na Uy chỉ giành được thắng lợi duy nhất trong môn trượt tuyết nhảy cầu. Birger Ruud, vô địch hai thế vận hội lần trước ở môn này, sống sót trong trại tập trung của Đức, tuy đã 36 tuổi nhưng vẫn giành được thành tích khá tốt, chỉ thua đồng đội nhỏ hơn mình 10 tuổi là Petter Hugstedt, đứng nhì .


1  2