Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Môn U-su đưa vào Thế vận hội với tư cách đặc biệt đang chờ đợi Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế phê chuẩn
   2006-11-01 14:37:00    Xin Hua
Liên hoan Võ thuật truyền thống Thế giới lần thứ 2 đã diễn ra tại Trịnh Châu không những là ngày hội của những người yêu thích võ thuật trên Thế giới , mà còn là mặt bằng để Trung Quốc--nước đăng cai Thế vận hội năm 2008 thúc đẩy võ thuật đi vào Thế vận hội . Phóng viên lấy tin từ Liên hoan Võ thuật lần này được biết , Võ thuật rất có thể xuất hiện tại Thế vận hội Bắc Kinh với tư cách đặc biệt .

Là quốc túy của Trung Quốc , Tao lu và Tán thủ môn Võ thuật Trung Quốc có ảnh hưởng sâu xa , nhưng cho đến nay vẫn chưa là môn thể thao thi đấu chính thức của Thế vận hội . Phó Chủ tịch Hội Võ thuật Trung Quốc Trần Quốc Vinh trả lời phỏng vấn phóng viên nói , võ thuật rất có thể xuất hiện tại Thế vận hội Bắc Kinh với tư cách đặc biệt . Hiện nay , Liên đoàn Võ thuật Quốc tế đã trình phương án lên Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế và đang chờ đợi cơ quan này phê chuẩn , đồng thời vẫn đang tiếp tục cố gắng về các mặt như vận động viên võ thuật vào ở trong làng Ô-lim-pích , dành cho vận động viênVõ thuật những đãi ngộ như các vận hội viên khác . Ông Trần Quốc Vinh dự đoán , cuối năm nay , Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế sẽ đưa ra sự trả lời cuối cùng .

Đây sẽ là lần đầu tiên môn đặc biệt xuất hiện tại Thế vận hội , nó không giống các môn biểu diễn , cũng không giống các môn thi đấu chính thức . Tại Thế vận hội Bắc Kinh , môn Võ thuật sẽ được gọi là " Môn thi đấu Võ thuật Thế vận hội Bắc Kinh", sẽ có 10 huy chương vàng cho nội dung thi đấu tao lu và không bao gồm nội dung tán thủ .

Ông Trần Quốc Vinh nhấn mạnh , việc tăng cường việc quảng bá và vận hành là điều then chốt quyết định vị trí của Võ thuật trong Thế vận hội . Vì vậy , Liên hoan Võ thuật Thế giới lần này đã trở thành mặt bằng thể hiện sức hấp dẫn và ảnh hưởng của Võ thuật. Để các quan chức Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế tìm hiểu nhiều hơn về Võ thuật , Ủy ban Tổ chức Thế vận hội còn sẽ sắp xếp những buổi biểu diễn Võ thuật cho các ông Verbruggen,Chủ tịch Ủy ban điều phối Thế vận hội lần thứ 29 và ông Felli, Giám đốc điều hành Thế vận hội Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế đến xem .

Ông Trần Quốc Vinh tràn đầy niềm tin nói : võ thuật có nhiều chức năng như tăng cường sức khoẻ , dưỡng sinh , phòng thân , thích hợp với mọi lứa tuổi , đồng thời có tính thi đấu và tính thưởng thức cao , đậm đà bản sắc văn hoá , đây là những đặc điểm mà các môn thể thao khác không có . Ông nói , Võ thuật xuất hiện tại Thế vận hội Bắc Kinh không phải mục đích cuối cùng , trở thành môn thi đấu chính thức của Thế vận hội mới là điều mà chúng tôi cần nhất .