Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông St.Moritz năm 1948-1
   2006-10-31 15:37:23    Xin Hua
Thế chiến thứ hai buộc hai thế vận hội mùa đông phải gián đoạn. Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế từng đưa ra sắp xếp đối với hai thế vận hội mùa đông này. Địa chỉ thế vận hội mùa đông năm 1940 lúc đầu chọn ở Saporo Nhật, vì Nhật mở cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc, chính phủ chủ nghĩa quân phiệt Nhật cưỡng bức Uỷ ban Ô-lim-pích Nhật từ bỏ quyền đăng cai, sau đó địa chỉ chọn ở St.Moritz Thuỵ Sĩ; thành phố xin đăng cai thế vận hội mùa đông năm 1944 có Mông-tơ-rê-an Ca-na-đa và Cortina d'Ampezzo I-ta-li-a, sau đó Cortina d'Ampezzo I-ta-li-a xin đăng cai thành công. Nhưng hai thế vận hội này đều chưa được tổ chức đúng thời hạn bởi chiến tranh.

Sau khi kết thúc thế chiến thứ hai, thế vận hội khôi phục tổ chức. Lúc đó, thế vận hội mùa hè năm 1948 đã chọn tổ chức tại Luân Đôn Anh, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế từng mong Anh cùng lúc đăng cai thế vận hội mùa đông, nhưng bị Anh từ chối. Sau đó chính phủ Thụy Sĩ kiến nghị do St:Moritz tổ chức. Do đó, St:Moritz từ sau năm 1928, lại trở thành tiêu điểm quan tâm của nhân sĩ băng tuyết thế giới, nó cũng trở thành thành phố đầu tiên hai lần tổ chức thế vận hội mùa đông. Một thành phố khác xin đăng cai thế vận hội mùa đông lần này là thành phố Lake Placid Mỹ. Bởi vì thế vận hội mùa đông tính theo số lần tổ chức thực tế, bởi vậy thế vận hội lần này là thế vận hội lần thứ 5.

Thuy ̣Sĩ là nước ngành đồng hồ phát triển. Lần này tại nơi thi đấu đã lắp thiết bị tính giờ tự động khiến mọi người chú ý, đã đóng vai trò xúc tiến tích cực đối với việc lắp dụng cụ tính giờ tiên tiến trong thi đấu sau này.

Thế vận hội lần này tổ chức từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 1948. Có 669 vận động viên của 28 nước và khu vực đến tham dự, trong đó có 77 vận động viên nữ, 592 vận động viên nam. Đức và Nhật do là nước phát động cuộc chiến tranh thế giới thứ hai nên đã không được đến dự. Ai-xơ-len, Đan Mạch, Li-băng, Chi-lê và Hàn Quốc là các nước lần đầu tiên tham dự thế vận hội mùa đông. Do là thế vận hội đầu tiên tổ chức sau chiến tranh, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân sĩ làng thể thao, khán giả các nước đến xem cũng rất đông, chỉ riêng phóng viên đến đưa tin đã tăng gấp 10 lần so với thế vận hội mùa đông lần thứ nhất vào 20 năm trước.

1  2