Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công tác trù bị Thế vận hội Bắc Kinh tiến triển thuận lợi , hiệu quả xã hội được thể hiệu bước đầu
   2006-10-25 10:26:41    Mạng Tân Hoa
Việc Bắc Kinh xin đăng cai thành công Thế vận hội năm 2008 là kết quả của việc sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc và thành tựu công cuộc cải cách mở cửa được sự chấp nhận của cộng đồng Quốc tế . Trong quá trình trù bị Thế vận hội Bắc Kinh , "hiệu quả Thế vận hội "trong đó chủ yếu là hiệu quả xã hội đã được thể hiện bước đầu và bắt đầu phát huy tác dụng .

Ông Ngụy Kỷ Trung , Hội trưởng Hội nghiên cứu kinh tế Thế vận hội Bắc Kinh , nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Trung Quốc cho biết ,những thành quả đăng cai Thế vận hội không chỉ giới hạn ở kinh tế , phần lớn là hiệu quả xã hội . Ông cho rằng , phương hướng và quá trình của công tác trù bị Thế vận hội Bắc Kinh là đúng , hiện nay đã có một số hiệu quả xã hội bắt đầu phát huy tác dụng .

Ông Ngụy Kỷ Trung cho rằng , trong những hiệu quả xã hội được thể hiện trong công tác trù bị Thế vận hội Bắc Kinh , hiệu quả chính trị là một phần rất quan trọng . Ông nói , nhiều công việc của chúng tôi đều đang hội nhập Quốc tế , điều này nói lên chúng tôi ngày càng thích ứng với cộng đồng Quốc tế và ngược lại . Trong sự giao lưu và hội nhập đó , đã tăng thêm sự đồng thuận ,giảm bớt sự cọ xát , tăng cường khả năng động viên Quốc tế của đất nước chúng ta .

Ông Vương Vĩ , Phó Chủ tịch điều hành kiêm Tổng Thư ký Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh nói , Trung Quốc đang đi trên qũy đạo phát triển nhanh chóng , trong quá trình phát triển hiện đại hoá , Thế vận hội đã đóng vai trò như máy tăng tốc . Hơn thế nữa , vai trò là ở nhiều mặt , ví dụ như đối với Chính phủ mà nói , việc tổ chức Thế vận hội sẽ đóng vai trò rất tốt việc chuyển đổi chức năng của Chính phủ .

Ông Ngụy Kỷ Trung nói , tài sản và di sản do Thế vận hội để lại chủ yếu về mặt tinh thần chứ không phải vật chất . Ông cho rằng , vật chất sẽ bị mất giá , ví dụ như sân vận động Tổ chim có thể sẽ không tiên tiến nữa sau vài năm , nhưng tài sản tinh thần của việc đăng cai Thế vận hội sẽ để lại lâu dài , trở thành một động lực tinh thần . Công tác trù bị Thế vận hội Bắc Kinh đã thể hiện tư tưởng mở cửa một cách sinh động, tinh thần sáng tạo và quan niệm tiết kiệm , điều này sẽ trở thành động lực và tài sản tinh thần của nhân dân toàn quốc .

Khái niệm "Mở cửa đăng cai Thế vận hội"đã đi vào các công tác trù bị Thế vận hội Bắc Kinh . Việc thiết kế và xây dựng nhiều sân vận động và nhà thi đấu trong đó có sân vận động hình Tổ chim đã có sự tham gia của nhiều chuyên gia nước ngoài . Ông Ngụy Kỷ Trung nói , mở cửa đăng cai Thế vận hội mời chuyên gia nước ngoài đến tham gia , điều này sẽ làm cho chúng ta ít đi đường vòng . Việc trưng tập huy hiệu , linh vật và khẩu hiệu Thế vận hội Bắc Kinh đều thể hiện tinh thần sáng tạo . Việc xây dựng các sân vận động và nhà thi đấu của Thế vận hội đã kiên trì tự chủ sáng tạo , thu được một số thành quả khoa học công nghệ .

Ông Ngụy Kỷ Trung nói , mục đích đăng cai Thế vận hội không phải là để thúc đẩy tăng GDP, mà là tạo ra hiệu quả xã hội to lớn hơn . Nhìn về phát triển và về lâu dài mà nói , những hiệu quả này sẽ đóng vai trò mẫu mực , bức xạ ra cả nước để các tầng lớp xã hội cùng chia sẻ .

Chỉ còn không đầy 2 năm là khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh , các công tác trù bị đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng Quốc tế . Ông Ngụy Kỷ Trung nói , điều này cho thấy cộng đồng Quốc tế ngày càng thích ứng với chúng ta , nâng cao mạnh mẽ hình ảnh của Trung Quốc , tăng thêm niềm tin dân tộc . Trong công tác trù bị Thế vận hội Bắc Kinh , các hoạt động về Thế vận hội đã trở thành thể tải hình ảnh dân tộc , nâng cao tố chất toàn dân tộc .

Trên thực tế , Thế vận hội Bắc Kinh có nhiều thể tải như vậy , trong đó bao gồm : hoạt động văn hoá lớn Đón chào Thế vận hội , văn minh lễ phép, gây dựng bầu không khí mới", hoạt động rèn luyện sức khoẻ ở phố phường , hoạt động đưa kiến thức Thế vận hội vào nhà trường v v...hơn thế nữa phần lớn đều triển khai trong phạm vi cả nước . Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh đã tặng 800 nghìn bộ sách về kiến thức Thế vận hội cho các trường trung tiểu học trong phạm vi cả nước , phát miễn phí những tờ rời về kiến thức Thế vận hội tại hàng chục nghìn trường học trong phạm vi cả nước . Ngoài ra , đến cuối năm nay , còn sẽ trao danh hiệu Trường mẫu mực về giáo dục Ô-lim-pích cho 500 trường học trong cả nước .