Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Pla-xít lần thứ 3--3
   2006-10-24 10:33:08    cri
Thời tiết ở thị trấn miền núi Pa-la-xít biến đổi thất thường. Trong hôm thi trượt tuyết việt dã nhiệt độ bỗng dâng cao làm cho tuyết tan nhanh, cộng thêm năm đó lượng mưa tuyết lại ít, đường đua chỉ có một lớp tuyết mỏng nên cuộc thi đã diễn ra trong điều kiện cực kỳ phức tạp và khó khăn, không ít vận động viên bị ngã tím bầm mặt mũi. Hai vận động viên Thụy Điển Xvan U-tơ-xtơ-rôm và Uyn-cơ-xtơ-rôm xếp nhất, nhì. Thành tích tốt nhất của vận động viên nước chủ nhà cũng chỉ xếp thứ 23.

Các môn thi đấu đều sắp kết thúc trong khi môn trượt tuyết 50 km được mệnh danh là "Ma-ra-tông" trên tuyết vẫn phải chờ đợi lòng hảo tâm của ông trời. Mọi người lúc đầu chờ đợi thời tiết trở rét thế nhưng đã hụt hẫng bởi vì sau đó lại có mưa chứ không có tuyết. Đường đua xác định ban đầu đã không thể thi đấu được nữa, Ban tổ chức buộc phải tìm một khoảnh rừng khác làm nơi thi đấu và diễn ra vào ngày 14-2. Đường đua này thực tế chỉ dài 48,239 mét. Vận động viên Phần Lan Xa-a-rin giành huy chương đồng trong nội dung 18 km đã giành chức vô địch.

Vận động viên Phần Lan vốn được gửi gắm hy vọng đoạt huy chương vàng Li-ca-nen đã về sau 20 giây, xếp thứ 2. Huy chương vàng của hai nội dung trượt tuyết khác lọt vào tay các vận động viên Na-uy. Bi-gơ Rút giành chức vô địch nội dung trượt tuyết lao cầu. Còn Grô-tum-xbra-ten vô địch thế vận hội kỳ trước giành huy chương vàng nội dung hai môn phối hợp Bắc Âu.

Thời tiết biến đổi cũng làm cho môn xe trượt tuyết phải thay đổi ngày giờ thi đấu. Lần thứ nhất do bão tuyết nên môn này phải lùi lại một hôm thay vì ngày 8 và 9-2, còn lần thứ 2 là do ảnh hưởng của bão tuyết nên nội dung xe trượt tuyết 4 người buộc phải lùi lại vào ngày 14 và 15 thay vì ngày 13-2. Đoàn Mỹ đã giành chức vô địch hai nội dung này. Ê-gan, vận động viên Mỹ duy nhất giành huy chương vàng tại thế vận hội mùa đông và mùa hè đã giành chức vô địch nội dung xe trượt tuyết 4 người. Được biết anh chưa từng ngồi xe trượt tuyết bao giờ, tấm huy chương này đến với anh quả là quá nhẹ nhàng.

Chỉ có 4 đội tham gia môn khúc côn cầu trên băng, thi đấu theo thể thức vòng tròn. Đội Mỹ và Ca-na-đa thắng đội Đức và Ba Lan của Châu Âu một cách nhẹ nhàng. Trong trận chung kết, đội Mỹ bị dẫn điểm trước với tỷ số 1:2 trong trận đầu, tại trận thi đấu thứ 2 diễn ra rất quyết liệt, khán đài chỉ có 3 nghìn chỗ ngồi nhưng khán giả lại đông tới 7 nghìn người. Mở đầu trận đấu đội Mỹ dẫn trước với tỷ số 2:1, song không bao lâu đội Ca-na-đa đã gỡ hoà, và tỷ số này không thay đổi cho đến khi kết thúc trận đấu. Đội Ca-na-đa lần thứ 4 giành chức vô địch.

Thế vận hội lần này bế mạc vào ngày 13-2, do ảnh hưởng của thời tiết các môn thi đấu mãi tới ngày 15 mới kết thúc. Bởi vậy thế vận hội lần này kết thúc vào ngày 15 chứ không phải ngày 13 theo lễ bế mạc. Thế vận hội lần này cả thảy thi đấu 14 môn. Nước chủ nhà giành 6 huy chương vàng, 4 bạc và 2 đồng, xếp thứ nhất toàn đoàn. Na-uy xếp thứ 2 với 3 huy chương vàng, 4 bạc và 3 đồng. Thụy Điển xếp thứ 3 với một huy chương vàng và hai huy chương bạc.