Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Pla-xít lần thứ 3-2
   2006-10-17 09:28:16    cri

Môn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội Pla-xít được tiến hành trong sân có mái che. Mỹ lại đưa ra mánh khoé mới, trước hết tiến hành nội dung trượt tự do sau đó mới trượt theo qui định. Trong nội dung của nam, vận động viên kỳ cựu của Thụy Điển Gráp-xtơ-rôm 35 tuổi lại lần nữa có mặt trên sân. Trong nội dung trượt tự do ngày thứ nhất, thành tích của anh rất xuất sắc, anh cho rằng đã nắm chắc lần thứ 4 giành huy chương vàng Thế vận hội. 

Thế nhưng cuối cùng anh đã tính nhầm, trong nội dung trượt theo qui định anh đã thua Xa-phơ 23 tuổi của Cộng hoà Áo, chỉ giành được huy chương bạc. Trong nội dung đơn nữ, khán giả đến xem rất đông. Mọi người đã được tận mắt chứng kiến tài nghệ của nữ vận động viên Hê-ni. Để thuận tiện cho ghi hình, thi đấu đã diễn ra trên sân ngoài trời dưới ánh nắng chan hoà.

Cả 7 trọng tài đều cho chị điểm tối đa. Mọi người ngây ngất trước sự biểu diễn của chị, ai nấy đều mong xin được chữ ký của chị. Cha Hê-ni phải từ chối khéo léo rằng: Hê-ni đang phải tập luyện, quả thực không có thời gian để gặp mọi người.

Trong nội dung đơn nữ, vận động viên Anh Cô-lét-giơ xếp thứ 8 khi mới 11 tuổi lẻ hai tháng, là vận động viên trẻ nhất tham gia Thế vận hội mùa đông. Một điều thú vị là vận động viên xếp thứ 7 của Mỹ Xa-va-giơ lúc đó đã 53 tuổi, là vận động viên cao tuổi nhất tham gia Thế vận hội mùa đông, có thể nói Xa-va-giơ đáng tuổi làm bà của Cô-lét-giơ.


1  2