Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Pla-xít lần thứ 3 năm 1932-1
   2006-10-10 17:03:39    cri
Sau khi tổ chức thành công hai kỳ thế vận hội mùa đông lần thứ nhất và thứ 2, mọi người có hứng thú nồng đậm đối với các cuộc thi trên băng tuyết, những thành phố xin đăng cai thế vận hội mùa đông cũng tăng dần lên. Cả thảy có 8 thành phố xin đăng cai Thế vận hội mùa đông lần thứ 3, ngoài Môn-tơ-rê-an Ca-na-đa ra còn có 7 thành phố của Mỹ là Pla-xít, Min-nê-a-pô-lít, Mun-tan-xơ, Đen-vơ, Đu-lút, Ta-hê và Van-lây. Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế cuối cùng chọn Pla-xít làm nơi đăng cai.

Pla-xít là là một thị trấn miền núi ở vùng đông bắc nước Mỹ, tương đối hẻo lánh, cư dân không tới 2 nghìn. Thế nhưng đồi núi ở đây trùng điệp, cảnh sắc tươi đẹp, mùa đông giá rét từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, là nơi lý tưởng cho các môn thể thao mùa đông.

Do hạn hẹp về kinh phí nên chủ tịch Ban tổ chức thế vận hội mùa đông lần này Gốt-rết đã hiến đất nhà mình để xây dựng đường đua xe trượt tuyết.

Nước chủ nhà thế vận hội mùa đông lần này đã gửi giấy mời tới 56 nước, nhưng lúc đó đúng vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới, nên chỉ có 252 vận động viên của 17 nước tham dự, trong đó có 21 vận động viên nữ, 231 vận động viên nam.

Một số nước Châu Âu có phong trào thể thao băng tuyết phát triển do suy xét đến kinh tế nên cũng vắng mặt hoặc chỉ cử rất ít vận động viên tham gia, chẳng hạn như Thụy Điển chỉ có 12 vận động viên, Phần Lan 7 vận động viên ...Vận động viên Mỹ và Ca-na-đa là đông nhất, cả thảy 150 người, chiếm gần một nửa. Nhìn chung bất kể về qui mô hay số vận động viên tham gia đều kém hơn so với thế vận hội mùa đông lần trước.

Các môn thi đấu tại thế vận hội mùa đông lần này không có gì thay đổi, chỉ đổi xe trượt tuyết 5 người thành xe 4 người, ngoài ra tăng thêm nội dung xe hai người. Tổng cộng gồm 4 môn thi đấu với 14 nội dung. Môn biểu diễn là lăn ki trên băng và trượt băng tốc độ của nữ.

Thế vận hội lần này diễn ra từ ngày 4-15 tháng 2-1932. Thống đốc bang Niu-oóc Ru-dơ-ven sau là tổng thống Mỹ đã cùng phu nhân dự và chủ trì lễ khai mạc. Ông đã có bài phát biểu nhiệt tình sôi nổi thông qua vô tuyến điện, nhấn mạnh vai trò xúc tiến con người hiểu biết lẫn nhau của phong trào thể thao. Vận động viên trượt tuyết nổi tiếng của Mỹ Giôn Xê-a thay mặt vận động viên tuyên thệ.